Chủ trương mới - Chính sách mới

Từ ngày 15/9/2017: Phạt nặng hành vi thả chó ra đường không đeo rọ mõm

Thứ Hai, 18/09/2017 | 16:17

Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9/2017. Theo Nghị định, hành vi không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng; không tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng... bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng.

Nếu không có sổ tiêm phòng bệnh dại cho chó, người nuôi sẽ bị phạt thêm mức phạt tương tự. Tổng hai mức phạt để chó thả rông và không tiêm phòng bệnh dại cao nhất đến 1,6 triệu đồng/trường hợp.   

Những quy định nêu trên sẽ góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân (tránh bị chó cắn, bị lây bệnh dại...). Đồng thời, thông qua mức phạt nặng sẽ góp phần răn đe đối với những người có hành vi vi phạm, nâng cao ý thức cộng đồng.

T.Đ (lược trích)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.