Cùng bàn luận

Chuẩn bị đội ngũ nhà giáo cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Thứ Hai, 24/04/2017 | 15:49

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể vừa được Bộ GD-ĐT công bố đã thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh, học sinh và những người làm công tác giáo dục trong cả nước. Sự quan tâm này là điều dễ hiểu, vì giáo dục liên quan đến mọi gia đình, liên quan đến hàng triệu học sinh, giáo viên phổ thông và liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

Theo kế hoạch, sau khi công bố dự thảo để lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học, thầy cô giáo và các tầng lớp nhân dân, chương trình sẽ được ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh nội dung để chính thức triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2018 - 2019. Như vậy, chỉ còn hơn 1 năm nữa, các em học sinh ở các cấp phổ thông sẽ được học chương trình nội dung mới. Vấn đề đặt ra cấp bách hiện nay là, làm thế nào để đội ngũ giáo viên phổ thông có thể nhanh chóng tiếp cận, làm chủ được phương pháp giáo dục đáp ứng với chương trình mới?

Một trong những mục đích lớn nhất của chương trình giáo dục phổ thông mới là chuyển đổi phương pháp dạy học từ trang bị kiến thức chủ yếu sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Chương trình giáo dục phổ thông mới, bên cạnh nhiều môn học mới như: Giáo dục kinh tế pháp luật, Thế giới công nghệ, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo…, còn có một số môn học truyền thống sẽ được tích hợp thành những môn học mới. Trong khi đó, phần đông giáo viên hiện nay vẫn dạy học theo phương pháp cũ, tức là thầy đọc - trò ghi, học gì thi nấy. Cách giảng dạy truyền thống này nếu không thay đổi sẽ không đạt được mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra.

Do đó, các nhà trường cần phải chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên để khơi thông tư tưởng, động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh niềm tin cho họ tự giác, hăng say học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của chương trình giáo dục phổ thông mới. Mặt khác, các cơ sở đào tạo sư phạm trong cả nước phải sớm xây dựng, hoàn thiện chương trình tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo giáo viên để đội ngũ này được chuẩn bị kỹ cả về tâm thế, kiến thức, năng lực, phương pháp giáo dục mới, từ đó mới có thể “nhập cuộc” được ngay khi chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai ở các nhà trường.

Dù phương pháp giáo dục mới đặt học sinh ở vị trí trung tâm, nhưng giáo viên bao giờ cũng là nhân tố quyết định hàng đầu đối với sự thành bại của chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lần này. Không thể có học sinh tốt, không thể có sản phẩm đầu ra tốt nếu không có đội ngũ giáo viên tâm huyết, tài năng, trách nhiệm với sự nghiệp “trồng người”. Hay nói cách khác, đội ngũ giáo viên phổ thông nhất thiết phải được chuẩn bị trước một bước mới hy vọng hiện thực hóa được mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

ANH THẢO

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.