Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri

Những chính sách cho người có công

Thứ Hai, 04/09/2017 | 16:40

Cử tri các xã: Điền Hải, Long Điền Tây (huyện Đông Hải); Phước Long (huyện Phước Long) kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng sớm bố trí kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, đồng thời tăng mức hỗ trợ để phù hợp với giá cả thị trường hiện nay.

Đại biểu Quốc hội - Trần Thị Hoa Ry tại một phiên chất vấn trước Quốc hội. Ảnh: T.L

Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, được Bộ Tài chính trả lời như sau: Tại Nghị quyết 25/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, đã dành 7.300 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng. Tiếp theo đó, ngày 26/4/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã có Văn bản số 102 phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với phần vốn còn lại, theo đó thống nhất “bổ sung 2.000 tỷ đồng, trong đó dành một phần bổ sung cho chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng trong trường hợp còn thiếu”.

Ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, theo đó phê duyệt số lượng hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2 là 313.707 hộ, kinh phí cần bổ sung thêm từ nguồn ngân sách Trung ương là khoảng 840 tỷ đồng. Như vậy, nguồn kinh phí bổ sung thêm đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời Chính phủ cũng đã giao Bộ KH-ĐT chủ trì phân bổ toàn bộ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt của các địa phương, đề xuất ứng vốn nhằm hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công trong 2 năm (2017 - 2018), Bộ Tài chính sẽ phối hợp thực hiện theo nhiệm vụ được giao.

Tương tự, cử tri xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) hỏi về chế độ nghỉ dưỡng cho người có công. Cụ thể, đối với những người có công với cách mạng (được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến), từ năm 2006 trở về trước, hàng năm đều có chế độ nghỉ dưỡng, nhưng từ năm 2007 trở lại đây không còn được hưởng chế độ này nữa. Đề nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm các đối tượng này. Vấn đề này được Bộ LĐ-TB&XH trả lời như sau:

Từ tháng 12/2006 đến trước ngày 1/1/2013, thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2020), người có công giúp đỡ cách mạng được tặng huân chương kháng chiến hoặc huy chương kháng chiến được điều dưỡng luân phiên 5 năm/lần, không có chế độ điều dưỡng hàng năm như cử tri phản ánh.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT, từ ngày 1/1/2013, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng huân chương kháng chiến hoặc huy chương kháng chiến đang được hưởng trợ cấp hàng tháng được điều dưỡng luân phiên 2 năm/lần.

Đối với đối tượng là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (tham gia kháng chiến được tặng huân chương kháng chiến, huy chương kháng chiến) theo quy định hiện hành và các quy định trước đây đều không thuộc đối tượng được điều dưỡng.

K.K (lược ghi)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.