Bạc Liêu: Hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người bán vé số dạo

Thứ Tư, 01/04/2020 | 16:44

Trên địa bàn tỉnh có hàng ngàn người đi bán vé số dạo để làm kế sinh nhai. Trong đó phần lớn là người già neo đơn, người không có sức khỏe, người tàn tật, trẻ em. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, theo lệnh của Chính phủ, từ ngày 1/4/2020 các Công ty Xổ số kiến thiết trong nước tạm dừng hoạt động khiến họ rơi vào tình cảnh khó khăn.

Báo Bạc Liêu tặng quà cho người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.H

Hằng ngày, những người bán vé số dạo lấy vé số từ các đại lý cấp 1, cấp 2 rồi rong ruổi khắp mọi nẻo đường, hàng quán để bán kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình. Phần lớn trong số đó có hoàn cảnh khó khăn, và bán vé số là nguồn thu nhập duy nhất của họ. Nếu không bán vé số thì họ không có thu nhập, cuộc sống chật vật hơn.

Anh Ngô Vũ Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) mỗi ngày bán trên 200 tờ vé số, thu nhập từ 200.000 - 300.000 đồng. Thu nhập tuy không cao nhưng cũng giúp anh trang trải cuộc sống và chăm lo cho người cha tuổi cao sức yếu. Thế nhưng, từ đầu tháng 2/2020 đến nay, khi dịch COVID-19 bùng phát, người dân làm ăn khó khăn, nhiều hàng quán đóng cửa nên dù cố gắng đi bán sớm hơn, xa hơn, tối về muộn hơn, nhưng số lượng vé anh bán được ngày một ít đi. Anh Trường than thở: “Thân tôi tàn tật, không thể làm việc nặng nên tôi chỉ biết bán vé số. Từ ngày 1/4/2020, vé số tạm dừng phát hành, tôi phải nghỉ bán và cũng không biết kiếm việc gì làm trong 15 ngày tới”.

Anh Trương Phi Hổ tranh thủ bán hết vé số trước khi các Công ty xổ số kiến thiết dừng phát hành vào ngày 1/4/2020. Ảnh: T.Q

Còn gia đình anh Trương Phi Hổ (39 tuổi, ngụ phường 5, TP. Bạc Liêu) có 4 nhân khẩu, nhưng có đến 3 người bán vé số. Anh Hổ cho biết: “Gia đình tôi chỉ dựa vào tiền hoa hồng bán vé số để sống và đóng tiền nhà trọ (mỗi tháng trên 1 triệu đồng). Mấy tháng qua, mặc dù bán vé số ế ẩm nhưng vẫn còn cầm cự được, bây giờ không bán nữa, cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn. Thân tôi tật nguyền, hai chân không đi đứng được, những người khuyết tật như chúng tôi không biết làm gì!”.

Những ngày này ở Bạc Liêu đường phố thưa thớt người, hàng quán đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Chủ trương tạm dừng phát hành vé số đồng nghĩa với việc cuộc sống của những người bán vé số sẽ thêm khó khăn, thế nhưng đa số đều ủng hộ vì đây là chủ trương đúng đắn. Bởi, những người bán vé số phải lân la khắp nơi, tiếp xúc với nhiều người, không an toàn cho bản thân, gia đình và ảnh hưởng đến cả cộng đồng nếu chẳng may tiếp xúc gần với người có bệnh.

Nghỉ bán, mất thu nhập, nhưng bù lại những ngày này họ cảm thấy cuộc sống có giá trị, có niềm tin hơn khi UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người bán vé số. Hiện nay, các địa phương đang ráo riết thực hiện các chương trình hỗ trợ cho người bán vé số; một số địa phương dự trữ gạo, khi người nghèo đến xin thì kịp thời hỗ trợ; nhiều đại lý vé số, tổ chức từ thiện - xã hội, người hảo tâm cũng đã tặng gạo, tiền... Qua đó giúp người bán vé số không gặp khó khăn trong những “ngày vàng” chống dịch COVID-19.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.