Hàng rong trước và trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn tái diễn

Thứ Tư, 08/07/2020 | 17:05

Sau khi báo Bạc Liêu có bài: “Xử lý tình trạng hàng rong trước và trong Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh: Cần có giải pháp lâu dài” (ngày 13/6/2020), ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền TP. Bạc Liêu và các sở, ngành có liên quan phải phối hợp, tập trung giải quyết dứt điểm, căn cơ thực trạng này.

1. Việc mua bán hàng rong trước cổng BVĐK tỉnh gây mất trật tự đô thị, trật tự giao thông.

2. Người bán hàng rong (khoanh tròn) dùng dây có móc chuyền nước uống lên cho khách ở lầu 1.

Gần một tháng trôi qua, theo ghi nhận của chúng tôi, hiện vẫn còn tình trạng người bán hàng rong trước, trong BVĐK tỉnh và chưa có trường hợp nào bị xử phạt.

3. Người bán vé số vào trong buồng B11, Khoa Nội tổng hợp để chào mời bệnh nhân.

4. Máy bán hàng tự động mới đưa vào hoạt động nhằm hạn chế việc bán nước giải khát không đúng quy định trong khuôn viên bệnh viện. Ảnh: P.V

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.