Hội LHPN TP. Bạc Liêu: Dấu ấn qua 1 năm thực hiện dân vận khéo ở phường Nhà Mát

Thứ Sáu, 19/10/2018 | 15:40

Năm 2018, Thành ủy TP. Bạc Liêu chọn phường Nhà Mát làm đơn vị chỉ đạo điểm thực hiện Năm Dân vận khéo 2018. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã chung tay góp sức nâng cao đời sống hộ nghèo, tạo được nhiều dấn ấn nổi bật trong lĩnh vực đời sống xã hội, phát huy khối đại đoàn kết, sức mạnh hội viên, phụ nữ và cộng đồng dân cư.

 Hội LHPN phường Nhà Mát tặng 30 triệu đồng cho hội viên nghèo xây mái ấm tình thương.

 Tổ chức lễ công nhận xóa hộ trắng hội viên phụ nữ khóm Đầu Lộ. Ảnh: T.Q

Khởi đầu thực hiện Năm Dân vận khéo, Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã triển khai sâu rộng phong trào dân vận khéo đến Hội LHPN phường Nhà Mát, các chi hội, từng hội viên, phụ nữ. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động... về công tác vận động quần chúng, xây dựng mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Sau khi cùng với UBND phường Nhà Mát khảo sát hộ nghèo, Hội LHPN thành phố đã vận động hỗ trợ cất 2 căn nhà tình thương cho phụ nữ nghèo tại khóm Đầu Lộ và khóm Chòm Xoài. Phối hợp với UBND phường tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về xây dựng phường văn minh đô thị và Năm Dân vận khéo tại 6/6 khóm; phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phường Nhà Mát tổ chức 6 cuộc họp dân tại 6 khóm để tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người, biến đổi khí hậu...

Hoạt động hiệu quả và mang dấu ấn của Hội LHPN thành phố trong Năm Dân vận khéo là thành lập mô hình Nuôi heo đất tiết kiệm. Năm 2018, Hội đã tổ chức 7 cuộc phát động phụ nữ thực hiện mô hình Nuôi heo đất tiết kiệm để xây mái ấm tình thương và chăm lo cho hội viên nghèo. Theo đó, có trên 700 lượt chị em đóng góp với số tiền 30 triệu đồng. Được biết, trong tháng 10/2018, Hội LHPN phường Nhà Mát đã bàn giao mái ấm tình thương cho chị Bùi Thị Oanh (Chi hội Phụ nữ khóm Kinh Tế).

Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố đã củng cố bộ máy tổ chức Hội LHPN từ phường đến khóm. Kết quả, đã củng cố, nâng chất lượng sinh hoạt 6/6 chi hội, kết nạp 381 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn phường là 1.325 hội viên, đạt 51,47% so với phụ nữ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, đạt 100% chỉ tiêu năm 2018. Cùng với hoạt động trên, Hội còn chỉ đạo Hội LHPN phường Nhà Mát tổ chức lễ công nhận xóa hộ trắng hội viên phụ nữ năm 2018 tại khóm Đầu Lộ; thành lập Tổ phụ nữ với an toàn giao thông tại khóm Đầu Lộ A; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức buổi truyền thông Phụ nữ với an toàn giao thông…

Công tác chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn phường Nhà Mát cũng được Hội LHPN thành phố chú trọng. Năm 2017, Hội đã hỗ trợ 1,4 tấn gạo cho 140 hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà gia đình bé gái bị xâm hại tình dục (khóm Bờ Tây); vận động tặng 18 suất vốn cho thành viên tổ hợp tác nuôi heo sinh sản của phụ nữ khóm Kinh Tế (số tiền 72 triệu đồng); tặng 4 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, tặng 400 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Bà Đoàn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Hội LHPN TP. Bạc Liêu, cho biết: “Qua 1 năm thực hiện dân vận khéo tại phường Nhà Mát đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong lao động, sản xuất và đời sống của chị em phụ nữ. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục duy trì các mô hình gắn với việc kiểm tra, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.