Hồng Dân có 6 xã thuộc địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn

Thứ Sáu, 28/12/2018 | 16:54

(BL-KP) Năm 2018, huyện Hồng Dân có 3 xã thuộc địa bàn khó khăn (khu vực II), chiếm tỷ lệ 33,33% và 3 xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (khu vực III), chiếm tỷ lệ 33,33% so với tổng số xã, thị trấn của huyện. Trong đó có 6 ấp đặc biệt khó khăn, chiếm tỷ lệ 8,45% so với tổng số ấp của huyện.

 Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Huyện đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án chính sách của Trung ương và tỉnh đến các đối tượng được thụ hưởng, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Cấp đầy đủ, kịp thời thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc Khmer thuộc Chương trình 135, từ đó tạo được niềm tin của nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.