Ông Trần Hoàng Duyên - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: Tạo điều kiện cho đồng bào Khmer vui Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây

Thứ Bảy, 24/03/2018 | 08:47

Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây của đồng bào Khmer năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày (14, 15, 16/4). Đây là cái tết mà đồng bào Khmer trong tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các cấp, các ngành. Để hiểu rõ hơn về chuỗi hoạt động chào mừng cũng như công tác chăm lo đời sống cho đồng bào Khmer, phóng viên Báo Bạc Liêu có cuộc phỏng vấn ông Trần Hoàng Duyên - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh…

Ông Trần Hoàng Duyên - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

PV: Xin ông cho biết những hoạt động sẽ diễn ra từ nay đến Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây 2018?

Ông Trần Hoàng Duyên: Các hoạt động đón tết cổ truyền của đồng bào Khmer năm nay được tỉnh tổ chức nhiều hơn so với năm 2017. Hiện Ban Dân tộc tỉnh đang phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh. Không chỉ chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào Khmer mà tỉnh còn tạo điều kiện để “mọi nhà, mọi người” đều được đón Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây 2018 trên tinh thần vui tươi, an lành, hạnh phúc, đoàn kết và tiết kiệm.   

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh còn tổ chức lễ tuyên dương 100 hộ gia đình tiêu biểu có thành tích vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững; cấp tỉnh và cấp huyện sẽ tổ chức họp mặt, tặng quà mừng tết cổ truyền cho hòa thượng, thượng tọa, đại đức trụ trì, các vị A-cha các chùa Nam tông Khmer trong tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dân tộc Khmer. Đặc biệt, UBND tỉnh sẽ tổ chức chương trình vui xuân đón tết cổ truyền tại một điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn huyện Hòa Bình vào đêm 12/4. Tại đây, ngoài chiếu phim về thành tựu kinh tế - xã hội trong vùng có đông đồng bào Khmer, tỉnh và huyện còn tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; khen thưởng tập thể chùa và cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời giao lưu văn nghệ 2 tỉnh: Bạc Liêu - Sóc Trăng. Bên cạnh việc thành lập đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi thăm gia đình chính sách, 22 chùa Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh và các cơ quan làm công tác dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh còn tổ chức triển lãm hình ảnh về thành quả công tác dân tộc trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

PV: Công tác chăm lo để đồng bào Khmer yên tâm đón tết được tỉnh quan tâm như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Hoàng Duyên: Tại lễ tuyên dương 100 hộ gia đình tiêu biểu, 71 hộ dân tộc Khmer nghèo sẽ được Ban Dân tộc triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà tình thương, mỗi căn trị giá từ 25 - 40 triệu đồng, tùy theo điều kiện của nhà tài trợ. Theo đó, huyện Hồng Dân được hỗ trợ 10 căn, Hòa Bình: 10 căn, Vĩnh Lợi: 10 căn, Đông Hải: 10 căn, Phước Long: 11 căn, thị xã Giá Rai: 10 căn và TP. Bạc Liêu: 10 căn.

Đến thời điểm này, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân 3.000 suất quà để hỗ trợ đồng bào vui xuân đón tết, mỗi suất dao động từ 300.000 - 500.000 đồng. Các phần quà sẽ ưu tiên phân bổ cho 22 điểm chùa Khmer trong tỉnh. Trong đó, huyện Hồng Dân: 500 suất; huyện Hòa Bình: 300 suất; huyện Vĩnh Lợi: 240 suất; thị xã Giá Rai: 320 suất; huyện Đông Hải: 300 suất; huyện Phước Long: 240 suất và TP. Bạc Liêu: 400 suất. Còn lại 700 suất dự kiến sẽ hỗ trợ những xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống.

Cùng với việc tặng nhà và quà, Ban Dân tộc tỉnh còn vận động các y, bác sĩ ở TP. HCM đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 500 bà con dân tộc Khmer tại huyện Hòa Bình. Tổng số tiền hỗ trợ cất nhà và tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí nhân dịp tết cổ truyền của đồng bào Khmer năm nay lên đến gần 4 tỷ đồng. Tất cả đều do Ban Dân tộc tỉnh đứng ra vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ở khắp nơi trong cả nước tài trợ. Riêng phần ngân sách Nhà nước dành cho buổi họp mặt hòa thượng, thượng tọa, đại đức trụ trì, A-cha ở các chùa Nam tông Khmer trong tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dân tộc Khmer là hơn 800 triệu đồng.  

PV: Xin cảm ơn ông!

HỮU DUYÊN (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.