Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Thứ Hai, 17/07/2017 | 16:17

Huyện Đông Hải: Chăm lo tốt đời sống người có công

Dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Đông Hải đã dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng…

Bằng nhiều hình thức, huyện Đông Hải đã thực hiện tốt các chính sách về chế độ trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm xã hội cho đối tượng chính sách, người có công theo đúng Pháp lệnh của Nhà nước. Từ đầu năm đến nay, huyện Đông Hải đã chi trả trợ cấp thường xuyên cho 13.623 lượt đối tượng với tổng số tiền trên 17,4 tỷ đồng và kịp thời hỗ trợ 26 đối tượng chính sách khó khăn điều trị bệnh tại bệnh viện. Ngoài ra, huyện còn cấp hơn 5.720 thẻ bảo hiểm y tế để tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách, người có công… 

Các ban ngành, đoàn thể huyện Đông Hải trao bảng tượng trưng hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình chính sách. Ảnh: H.L

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và cũng để tri ân những người đã cống hiến sức người, của cải cho công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể huyện Đông Hải tập trung đẩy mạnh các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực, lan tỏa sâu rộng đến toàn xã. Theo đó, việc xây dựng mới và sửa chữa nhà tình nghĩa cho những người có công cách mạng theo Quyết định 22 của Chính phủ được huyện triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện Đông Hải đã xây dựng, sửa chữa 49 căn nhà tình nghĩa cho người có công. Trong đó, xây mới 34 căn và sửa chữa 15 căn. Cùng với đó, huyện Đông Hải còn phụng dưỡng 34 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hỗ trợ 35 thương binh 1/4, 2/4 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 1 triệu đồng/tháng/đối tượng.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), huyện Đông Hải đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ đi trước. Theo đó, huyện khẩn trương hoàn thành xây mới nhà bia ghi danh anh hùng liệt sĩ ở 4 xã: An Phúc, An Trạch A, Định Thành A và Long Điền Tây. Mỗi nhà bia có mức đầu tư 400 triệu đồng. Đồng thời đầu tư sửa chữa các nhà bia đã xuống cấp của 3 xã: Long Điền Đông A, Điền Hải, Định Thành. Ngoài ra, Phòng LĐ-TB&XH huyện Đông Hải cũng đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công an tỉnh khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng 1,5 tấn gạo và làm Giấy chứng minh nhân dân cho 310 gia đình chính sách tại xã Long Điền (huyện Đông Hải); phối hợp với Hội Đồng hương Cà Mau về xã Điền Hải (huyện Đông Hải) tặng 200 phần quà và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho 1.000 gia đình chính sách, thương binh…

Cùng với các hoạt động trên, huyện Đông Hải còn họp mặt 220 gia đình chính sách tiêu biểu, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 22/7. Đối với các xã, thị trấn, UBND huyện đã chỉ đạo thành lập đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn để động viên, sưởi ấm trái tim họ trong những ngày kỷ niệm trọng đại.

“Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công luôn được Đảng ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương quan tâm. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng chính sách, người có công được thực hiện thường xuyên. Ngoài các chính sách của Nhà nước, huyện Đông Hải còn vận động các nguồn lực xã hội tập trung chăm lo, hỗ trợ các đối tượng này”, ông Trương Quốc Lâm - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đông Hải, cho biết.

ĐỖ HOÀNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.