Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy: Giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm

Thứ Sáu, 09/09/2016 | 16:29

Triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy đảng các địa phương trong tỉnh đã xác định phương châm hành động: phát triển kinh tế gắn với quan tâm đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm.

Mục tiêu công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đối với công tác giảm nghèo bền vững; cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo, hộ nghèo; nâng cao tính nhân đạo, nhân văn của công tác giảm nghèo, trọng tâm là cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành…

 

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành vào cuối tháng 6/2016. Ngay sau nghị quyết được triển khai, cấp ủy các địa phương đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đơn cử, Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động về thực hiện giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện chương trình giảm nghèo - giải quyết việc làm năm 2016, đề ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2016 giảm 3% hộ nghèo, tương đương 747 hộ. Còn ở Hồng Dân, để đẩy mạnh công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm, giao nhiệm vụ cho từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 2 - 3%.

Để cụ thể hóa mục tiêu đã đề ra, hai địa phương trên đã triển khai đề án, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác giảm nghèo và từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả. Cùng với cấp ủy cơ sở, chính quyền, MTTQ, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Hòa Bình và Hồng Dân cũng tích cực vào cuộc, phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo nhằm đưa các hoạt động giảm nghèo đi vào cuộc sống. Nhiều phong trào đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, khơi dậy được ý chí tự lực vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

Biện pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác giảm nghèo được Huyện ủy Hòa Bình và Hồng Dân tập trung thực hiện là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về giảm nghèo đa chiều. Tạo sự thống nhất cao trong các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, nhân dân về quan điểm, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ chương trình giảm nghèo. Tích cực tuyên truyền để người nghèo, hộ nghèo hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo khó. Các ban ngành, đoàn thể huyện; đảng ủy xã, thị trấn cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, chính quyền và cán bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm tới từng ngành, đoàn thể và từng ấp, khu dân cư. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện công tác giảm nghèo đa chiều và phối hợp với chính quyền, các ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với thực tiễn. Vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp mình, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện giảm nghèo và sử dụng quỹ giảm nghèo đảm bảo đúng mục đích.

Tổ may gia công Mái nhà chung (ấp Minh Phú, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân) góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Ảnh: X.T

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo

Năm 2016, huyện Hòa Bình có 5.198 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 21,02% và 842 hộ cận nghèo. Để thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, trong 6 tháng đầu năm, địa phương này đã tạo điều kiện cho 883 hộ nghèo, cận nghèo và học sinh, sinh viên vay hơn 18,3 tỷ đồng; cấp trên 17.244 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Các cấp, các ngành trong huyện cũng giúp đỡ và trao phương tiện sản xuất cho 73 hộ nghèo; vận động đóng góp quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội được trên 2,3 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động, địa phương đã xây dựng và bàn giao 55 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách, 16 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn nông thôn; thực hiện chương trình y tế cho bà mẹ và trẻ em, phòng chống dịch bệnh; đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, giúp người nghèo tiếp cận chính sách giảm nghèo, phổ biến các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, gương thoát nghèo bền vững…

Để cụ thể hóa chủ trương, nhiệm vụ trong công tác giảm nghèo, huyện Hồng Dân đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện chương trình, chính sách giảm nghèo. Đảng bộ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, đề án phát triển sản xuất phù hợp với tình hình địa phương, tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; phát huy tiềm năng kinh tế trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Huyện cũng tiếp tục triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc Khmer gặp khó khăn; kết nối, cung cấp thông tin, khuyến khích việc liên kết thực hiện các mô hình giải quyết việc làm tại chỗ và tạo điều kiện cho lao động nông thôn làm việc ở các doanh nghiệp trong, ngoài địa phương…

Những tháng cuối năm 2016 cũng là thời gian các địa phương trong tỉnh bắt tay vào thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy. Theo đó, một số mục tiêu được xác định cần thực hiện như: Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đối với công tác giảm nghèo; củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo từ huyện đến các xã, thị trấn; Tuyên truyền sâu rộng việc triển khai chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo phương thức tiếp cận đo lường từ đơn chiều sang đa chiều, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, mục đích của công tác giảm nghèo, nhất là vận động, giáo dục ý thức vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, cận nghèo; Liên kết với các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh mở các lớp dạy nghề và giới thiệu, giải quyết việc làm theo địa chỉ cho 2.500 - 3.000 lao động nông thôn…

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.