Giảm nghèo - Việc làm

Huyện Vĩnh Lợi: Phấn đấu giảm mỗi năm 2% hộ nghèo trở lên

Thứ Sáu, 18/03/2016 | 14:25

Năm năm thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2016, huyện Vĩnh Lợi đã giảm hộ nghèo từ gần 20% xuống còn trên 2%. Đây là kết quả đáng tự hào từ sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành cũng như chính bản thân hộ nghèo đã tạo nên thành quả tốt đẹp, đặt niềm tin cho việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo của địa phương trong giai đoạn tiếp theo…

Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lợi khen thưởng những hộ thoát nghèo tiêu biểu giai đoạn 2011 - 2016. Ảnh: Vĩnh Cường

Nhiều giải pháp giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững

Qua tổng rà soát đầu năm 2011, Châu Thới là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trong huyện, chiếm trên 20% tổng số hộ trong toàn xã. Để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo hàng năm từ 3,5 - 4%, ngoài sự hỗ trợ về vốn, phương tiện sản xuất, cây - con giống, xã Châu Thới đã đặc biệt chú trọng tới công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Hàng năm, xã kết hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện mở từ 2 - 3 lớp dạy nghề ngắn hạn cho các đối tượng có nhu cầu mà chủ yếu là các thành viên trẻ, chưa có việc làm trong các hộ nghèo. Từ việc học nghề, một số lượng lớn lao động đã tìm được việc làm tại các doanh nghiệp đầu tư vào huyện. Ngoài ra, còn có một số lao động đi làm việc ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Những giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương đã giúp Châu Thới giải được bài toán thoát nghèo, hoàn thành được chỉ tiêu đề ra…

Cũng bằng nhiều giải pháp thiết thực và phù hợp với từng đối tượng, tranh thủ được các nguồn hỗ trợ từ cấp trên, xã hội hóa, đỡ đầu hộ nghèo, Vĩnh Lợi đã giúp gần 4.300 hộ nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Theo UBND huyện Vĩnh Lợi, có được kết quả này là nhờ các chính sách giảm nghèo đã huy động được các nguồn lực trong xã hội, sự đồng thuận cao của nhân dân trong quá trình thực hiện. Việc thực hiện đúng quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm đảm bảo tính dân chủ, khách quan cũng giúp cho việc công nhận hộ thoát nghèo được thực chất, nhờ đó tính bền vững của hộ thoát nghèo cũng cao hơn.

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng

Tuy đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng Vĩnh Lợi cũng thừa nhận sự phối hợp giữa các ban ngành, tổ chức đoàn thể chưa thật sự chặt chẽ; việc thực hiện các giải pháp còn lúng túng, đôi khi chưa đề ra được giải pháp mang tính khả thi, kế hoạch giảm nghèo - giải quyết việc làm ở các xã, thị trấn được xây dựng còn mang tính hình thức trong khi một bộ phận hộ nghèo trong nhận thức vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhà nước. Nguồn vốn đầu tư cho hộ nghèo thì nhiều nhưng lại thiếu sự kiểm tra đôn đốc nên hiệu quả sử dụng chưa cao, thậm chí một số hộ không có khả năng hoàn vốn cho Nhà nước do sử dụng vốn sai mục đích…

Đây là những nút thắt cần được huyện tập trung tháo gỡ trong thời gian tới, đặc biệt là khi thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững theo phương thức tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016 - 2020. Mục tiêu giảm nghèo bền vững và chống tái nghèo được cụ thể bằng chỉ tiêu phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện giảm từ gần 14% (kết quả điều tra cuối năm 2015 theo phương thức tiếp cận đa chiều) còn 2,44% vào cuối năm 2020. Để hoàn thành mục tiêu này đòi hỏi phải có sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền bên cạnh việc huy động nguồn vốn tối đa dành cho công tác giảm nghèo cũng như tăng cường sự tham gia của cộng đồng.

Song song đó, các chính sách dành cho người nghèo như tín dụng ưu đãi; tập huấn, hướng dẫn ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật; đào tạo nghề; xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo; hỗ trợ về giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt… phải được thực hiện đồng bộ và phù hợp thực tiễn của địa phương cũng như của từng hộ nghèo. Công tác giám sát, đánh giá cũng phải tiến hành chặt chẽ và thường xuyên theo tinh thần khách quan, dân chủ thì mới đảm bảo việc hỗ trợ giảm nghèo thu được hiệu quả như mong muốn.

Lâm Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.