Giảm nghèo - Việc làm

Nỗ lực giảm nghèo

Thứ Tư, 28/08/2019 | 17:02

Công tác giảm nghèo được Huyện ủy, HĐND, UBND, các Hội, đoàn thể huyện Hồng Dân và Đảng ủy các xã, thị trấn xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhất quán, quyết liệt.

Năm 2019, huyện Hồng Dân đề ra chỉ tiêu giảm 616 hộ nghèo. Sau khi được phân công giúp đỡ hộ nghèo, các cơ quan, đơn vị và đảng viên từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thực tế, nắm nhu cầu từng hộ nghèo để có biện pháp giúp đỡ.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã vận động Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội gần 8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện đã hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất cho 616 hộ nghèo (với số tiền trên 4,6 tỷ đồng); cất nhà tình thương cho 34 hộ nghèo. Đồng thời hỗ trợ chi phí học tập cho 524 học sinh nghèo; miễn thu học phí cho 854 em; giảm học phí cho 362 học sinh hộ cận nghèo, học sinh khuyết tật và mồ côi với tổng số tiền gần 470 triệu đồng. Song song đó, cấp 53.460 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số và hộ sống ở các vùng kinh tế khó khăn.

Về chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi, năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 1.817 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay với số tiền trên 37,4 tỷ đồng để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ; cho 641 hộ nghèo vay vốn xây hố xí, khoan cây nước với số tiền hơn 9,3 tỷ đồng. Huyện cũng đã giải quyết việc làm mới cho trên 2.300 lao động; dạy nghề cho trên 5.600 lao động nông thôn (đạt hơn 93% kế hoạch năm).

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, cho biết: “Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay xã Ninh Quới đã giảm 51 hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo ở xã còn 3,35%; xã Ninh Thạnh Lợi giảm 135 hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo ở xã còn 3,74%. Qua điều tra, rà soát, trong 8 tháng qua, toàn huyện đã giảm 186 hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 2,81%”.

Thanh Hải

Huyện Hồng Dân tặng quà học sinh nghèo đầu năm học 2019 - 2020. Ảnh: C. Pha

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.