Giáo dục - Học Đường

Bộ GD-ĐT: Vẫn tiếp tục công bố điểm trung bình các môn thi của các địa phương

Thứ Hai, 08/06/2020 | 17:16

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (diễn ra vào ngày 5/6), có ý kiến của một số Sở GD-ĐT đề nghị Bộ GD-ĐT không nên tiếp tục xếp thứ tự điểm trung bình các môn thi của các địa phương (phổ điểm), vì việc này sẽ gây áp lực cho các sở GD-ĐT, tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới tiêu cực thi cử vì “bệnh thành tích”.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng Bộ GD-ĐT không công bố thì có những đơn vị khác và báo chí cũng sẽ làm việc này. Vì thế, thay vì thấy áp lực thì các địa phương cứ làm tốt, làm thực chất, minh bạch, bởi phổ điểm cũng là một chỉ số để soi chiếu, nhằm tìm giải pháp cải tiến chất lượng dạy học ở bậc phổ thông. Đây cũng là cơ sở để Bộ GD-ĐT kiểm tra những dấu hiệu bất thường, từ đó chỉ đạo làm rõ vấn đề.

T.L (lược trích)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.