Giáo dục - Học Đường

Hơn 94% cơ sở giáo dục công lập không có thu nhập tăng thêm

Thứ Sáu, 15/02/2019 | 16:58

(BL-CK) Theo báo cáo của ngành Giáo dục tỉnh, hiện toàn ngành có 94,2% cơ sở giáo dục công lập không có thu nhập tăng thêm. Vì thế, trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các đơn vị này không có nguồn để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đón tết. Đối với các đơn vị có nguồn kinh phí chi trả thu nhập tăng thêm thì mức chi bình quân thấp nhất là 200.000 đồng/năm/người, cao nhất là hơn 3,3 triệu đồng/năm/người.

Còn đối với công tác chăm lo, tự chăm lo trong dịp tết, phần lớn các đơn vị đã phối hợp với Công đoàn cơ sở chi hỗ trợ với mức thấp nhất là 75.000 đồng/người, cao nhất là 1 triệu đồng/người. Riêng huyện Phước Long có 1 trường (Trường THPT Võ Văn Kiệt), huyện Đông Hải có 5 trường không có kinh phí để chi hỗ trợ quà tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Phòng GD-ĐT TX. Giá Rai tặng quà tết cho cán bộ, giáo viên. Ảnh: C.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.