Giáo dục - Học Đường

Huyện Phước Long: Phấn đấu đưa nền giáo dục phát triển toàn diện

Thứ Sáu, 30/08/2019 | 16:02

Ngành GD-ĐT huyện Phước Long đang bước vào năm học mới bằng một tâm thế mới. Đó là quyết tâm xây dựng một nền giáo dục chất lượng, phát triển toàn diện, xứng tầm với huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 

Trường tiểu học A xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long) đón chào năm học mới. Ảnh: T.Đ

THÀNH TỰU ĐÁNG TỰ HÀO

Năm học 2018 - 2019, ngành GD-ĐT huyện Phước Long đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; thực hiện tốt nội dung chương trình, kế hoạch dạy học, xây dựng tốt nền nếp dạy và học, làm tốt công tác huy động học sinh đến trường; công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ tiếp tục được duy trì; chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm mạnh.

Cũng trong năm học qua, huyện Phước Long có thêm 2 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn toàn huyện lên 33/44 trường mầm non, tiểu học, THCS, đạt tỷ lệ 75% (10/15 trường mầm non, mẫu giáo, trong đó có 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 16/19 trường tiểu học, 7/10 trường THCS).

Đặc biệt, ngành GD-ĐT huyện đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” lồng ghép các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động giáo dục phù hợp. Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với phong trào thi đua xây dựng trường lớp “Xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường học.

Việc thực hiện mô hình trường tiểu học mới và nhân rộng ở các trường bước đầu đem lại hiệu quả đáng khích lệ như học sinh tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp, tự học, có sáng tạo, tự quản tốt; giúp các em phát huy tốt các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong giờ học. Toàn huyện có 18/19 trường tiểu học thực hiện dạy tiếng Anh cho học sinh từ khối lớp 3 đến khối lớp 5 với gần 5.600 học sinh, đạt tỷ lệ 92%. Một số trường do cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu nên chỉ tổ chức dạy học 2 tiết/tuần. Ngoài ra còn có 2 trường tiểu học (Tiểu học A Vĩnh Phú Đông và Tiểu học A Phong Thạnh Tây A) tổ chức cho học sinh làm quen tiếng Anh ở khối lớp 2.

Trong năm học, mặc dù gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng một số trường có sự cố gắng đầu tư để dạy Tin học ở khối lớp 3, 4, 5. Ngoài ra, Phòng GD-ĐT huyện còn chỉ đạo cho 2 trường tổ chức dạy tiếng Khmer (Tiểu học C Vĩnh Phú Đông và Tiểu học C Vĩnh Phú Tây) với 6 lớp (gồm 160 học sinh) nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng học tập của con em đồng bào dân tộc Khmer.

Năm học 2019 - 2020, huyện Phước Long có 889 phòng học và phòng chức năng với 44 trường ở 3 cấp học: mầm non, tiểu học và THCS với gần 21.500 học sinh theo học ở 645 lớp. Trong đó có 571 phòng học kiên cố, 310 phòng bán kiên cố và 8 phòng tiền chế. Trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại, đạt chuẩn quốc gia, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, 100% các trường có nhà vệ sinh phù hợp. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 2 trường THPT mang tên Võ Văn Kiệt và Trần Văn Bảy trực thuộc Sở GD-ĐT. Đáng chú ý, trong năm học mới này, ngành GD-ĐT Phước Long đưa vào sử dụng 4 phòng học mới tại Trường mầm non Vĩnh Phú Tây với kinh phí đầu tư 3 tỷ đồng, do Tổng Thanh tra Chính phủ - Lê Minh Khái vận động tài trợ.

Ông Nguyễn Thanh Thiện, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phước Long khẳng định, với điều kiện cơ sở vật chất hiện có, với gần 1.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn,  tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, Phước Long có đủ tự tin xây dựng một nền giáo dục chất lượng cho năm học mới. Trong khi giáo viên bậc học mầm non nhiều địa phương của tỉnh vẫn còn thiếu thì huyện Phước Long đã đáp ứng yêu cầu.

Tất cả các trường THCS của huyện Phước Long đều được trang bị phòng học có thiết bị vi tính hiện đại. Ảnh: T.Đ

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC

Năm học 2019 - 2020, ngành GD-ĐT Phước Long xác định: Tập trung đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, hoàn thành các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới; tiếp tục chấn chỉnh công tác tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của các cơ sở giáo dục, hoạt động dạy và học, trước hết là của cán bộ quản lý, giáo viên. Chấn chỉnh việc thi hành công vụ, nêu cao ý thức tự học, tự rèn luyện để không ngừng hoàn thiện năng lực chuyên môn, phẩm chất, đạo đức của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong các cơ sở giáo dục. Quan tâm giáo dục đạo đức, hạnh kiểm, kỹ năng, ý thức tự rèn luyện học tập của học sinh; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, phù hợp với từng đối tượng học sinh trong quá trình lĩnh hội kiến thức. Giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại như: Thiết kế bài giảng điện tử, ứng dụng các phần mềm nhằm đổi mới phương pháp dạy học...

Ngành GD-ĐT huyện sẽ tiếp tục tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, phù hợp với đối tượng học sinh; chú trọng khai thác, sử dụng tối đa thiết bị, đồ dùng dạy học, thực hành thí nghiệm và tích cực tự làm đồ dùng dạy học. Tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp, thao giảng, hội giảng và báo cáo chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy. Chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu kém. Đặc biệt, chủ trương của ngành GD-ĐT huyện là nâng cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của giáo viên và nhà trường về chất lượng và hiệu quả dạy học.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phước Long - Đặng Tiến Út đề nghị: “Các thầy cô giáo phải làm tốt nhiệm vụ dạy chữ đi đôi với dạy người; chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh và không cho phép tồn tại lối sống buông thả. Đặc biệt là không ngừng ra sức thi đua xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp, ngăn chặn tình trạng ma túy xâm nhập học đường…”.

Phát huy thành tích đã đạt được, năm học 2019 - 2020, ngành GD-ĐT huyện Phước Long quyết tâm ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, nhằm từng bước đưa nền giáo dục huyện phát triển toàn diện.

……….....................................................................................................................................................................................................................

Năm học 2019 - 2020, nhiệm vụ của ngành GD-ĐT huyện Phước Long là tiếp tục thực hiện thắng lợi cuộc vận động “2 không” với 4 nội dung. “Hai không” là: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh ngồi nhầm lớp”. Bốn nội dung là: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Phát huy có hiệu quả các phong trào xanh - sạch - đẹp; giúp đỡ học sinh yếu kém”; “Rèn luyện kỹ năng soạn giảng, ra đề của giáo viên”; “Rèn luyện kỹ năng học tập, kỹ năng sống của học sinh”.

……........................................................................................................................................................................................................................

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.