Giáo dục - Học Đường

Liên kết trong đào tạo: Hướng mở mới cho các trường trung cấp, cao đẳng

Thứ Hai, 24/07/2017 | 16:57

Thời gian gần đây, các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã và đang tìm hướng đi mới cho mình trong công tác đào tạo, nhất là các ngành nghề hệ trung cấp. Theo đó, nhiều đơn vị đã phối hợp với các trung tâm GDTX, các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh để tuyển sinh với hình thức vừa học chữ, vừa học nghề. Dù chỉ mới trong giai đoạn đầu, nhưng hình thức đào tạo mới này đã thu hút khá đông học sinh tham gia…

Học sinh tham gia chương trình đào tạo theo mô hình mới tại buổi gặp gỡ với Ban giám hiệu Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu. Ảnh: C.K

Điển hình là khi vừa bước vào học kỳ 2 của năm học 2016 - 2017, Trung tâm GDTX tỉnh đã phối hợp cùng Trường trung cấp Văn hóa - nghệ thuật Bạc Liêu tổ chức tư vấn tuyển sinh tại tất cả các trường THCS trên địa bàn tỉnh. Không chỉ tư vấn tuyển sinh ở các trường, 2 đơn vị còn phối hợp trong đào tạo theo hình thức liên kết mới. Đó là tạo điều kiện để học sinh vừa học chữ theo hệ bổ túc, vừa học trung cấp chuyên nghiệp. Với sự liên kết này, 2 đơn vị đã tuyển sinh được trên 100 học viên. Cái lợi của chương trình này là trong thời gian 3 năm học bổ túc văn hóa tại Trung tâm GDTX tỉnh, học viên còn có thể theo học các ngành nghề hệ trung cấp tại Trường trung cấp Văn hóa - nghệ thuật theo nguyện vọng, sở thích của mình như: đàn tranh, đàn ghi-ta, ảo thuật, hội họa, dẫn chương trình, thuyết minh viên du lịch, lễ tân công sở…

Cũng với hình thức liên kết đào tạo, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu vừa tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh và 140 học viên đăng ký theo học mô hình đào tạo mới. Trong thời gian 3 năm (2017 - 2019), song song với việc học phổ thông theo chương trình của Bộ GD-ĐT tại các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh, những học sinh này còn được tạo điều kiện theo học chương trình đào tạo trung cấp các ngành nghề: Kế toán doanh nghiệp, Tin học ứng dụng, Nuôi trồng thủy sản, Văn thư - lưu trữ… vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Hầu hết phụ huynh và học sinh đăng ký theo học đều rất phấn khởi khi có chương trình liên kết đào tạo theo mô hình mới kiểu “2 trong 1” như thế. Điểm nổi bật của chương trình liên kết đào tạo này là sau khi tốt nghiệp THPT, các em sẽ có thêm bằng trung cấp nghề chuyên nghiệp, tạo thêm cơ hội tìm việc làm trong tương lai. Đây là mô hình đào tạo liên kết mới được Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu áp dụng từ năm học 2017 - 2018.

Dù chỉ mới ra mắt thời gian gần đây, nhưng với sự hưởng ứng tích cực của phụ huynh và học sinh, cho thấy hình thức liên kết đào tạo này đã nhận được sự quan tâm của xã hội. Trong trường hợp không đậu tốt nghiệp THPT, hoặc không có điều kiện học tiếp tục cao đẳng, đại học, thì các em vẫn có cơ hội tìm được việc làm sau khi hoàn thành chương trình liên kết đào tạo này. Bởi vậy, mô hình đào tạo mới mà các trường trung cấp, cao đẳng đang thực hiện cho thấy hướng đi đúng, mở ra nhiều triển vọng cho công tác đào tạo, nhất là đào tạo nghề cho giới trẻ trên địa bàn tỉnh.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.