Giáo dục - Học Đường

Ngành GD-ĐT huyện Đông Hải: Vinh danh những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

Thứ Tư, 01/07/2020 | 16:53

Thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua… Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua…”, thời gian qua ngành GD-ĐT huyện Đông Hải đã không ngừng củng cố, hoàn thiện và phát triển về mọi mặt thông qua nhiều cuộc vận động, phong trào ý nghĩa. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn ngành với những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả…

Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đông Hải - Châu Đông Dương khen thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Đ.K.C

Nâng cao chất lượng từ các cuộc vận động

Sau hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015, ngành GD-ĐT huyện đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo về lĩnh vực GD-ĐT đối với các bậc học mầm non, tiểu học, THCS; chú trọng phát triển mạng lưới trường lớp, các hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học, tổ chức bộ máy, biên chế viên chức, các chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên (GV); tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông…

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, ngành GD-ĐT huyện đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; phát hiện, bồi dưỡng học sinh (HS) giỏi, giúp đỡ HS yếu kém… góp phần động viên đội ngũ cán bộ quản lý, GV, nhân viên và HS hăng hái thi đua dạy tốt - học tốt và công tác tốt, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, mỗi cán bộ quản lý, GV đều đăng ký và hoàn thành công trình, phần việc qua từng năm học, thực hiện tốt các buổi chào cờ đầu tuần, mỗi tháng đều đọc những câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không có tình trạng HS được lên lớp mà không đủ chuẩn kiến thức, kỹ năng; không có GV vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, của ngành. Song song đó, toàn ngành còn thực hiện tốt việc “dạy thật, chất lượng thật”, không có tình trạng chạy theo chỉ tiêu, thành tích trong chất lượng giáo dục và các phong trào thi đua khác. Hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, GV, HS cũng được Phòng GD-ĐT huyện quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, hàng năm có khoảng 600 sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, trên 200 sáng kiến cấp huyện và 5 - 10 sáng kiến cấp tỉnh. HS tham gia các hội thi cấp tỉnh, khu vực cũng gặt hái nhiều giải thưởng cao qua từng năm học.

...Và những điểm sáng thi đua yêu nước

Nhìn lại chặng đường thi đua giai đoạn 2015 - 2020, ngành GD-ĐT huyện có thể tự hào với những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ quản lý, GV, HS khi đã có gần 500 GV các bậc học được công nhận GV dạy giỏi cấp huyện, 40 GV được công nhận dạy giỏi cấp tỉnh; hơn 200 GV được công nhận GV chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, huyện; gần 1.200 sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học được nghiệm thu, đưa vào áp dụng đem lại hiệu quả trong các cơ sở giáo dục; tỷ lệ HS giỏi ngày càng tăng, HS yếu kém giảm dần qua các năm học. Ước đến hết năm 2020, ngành sẽ có thêm 13 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số lên 29 trường đạt chuẩn trong toàn huyện…

Đáng phấn khởi hơn khi xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, GV có năng lực, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, đã có nhiều đơn vị trường học, GV được tặng cờ thi đua cấp tỉnh, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của UBND tỉnh, điển hình như: cô Nguyễn Thị Phương Nhi (GV Trường mẫu giáo Phong Lan); cô Thị Ngọc Chinh (GV Trường mẫu giáo Hoa Hồng); cô Nguyễn Thị Lệ (GV Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi); thầy Bùi Ngọc Mậu (GV Trường THCS Phan Ngọc Hiển)… Bên cạnh đó, các trường: mẫu giáo Hướng Dương, mẫu giáo Phong Lan, tiểu học Kim Sơn, tiểu học Quang Trung, tiểu học Đặng Thùy Trâm, THCS Lê Hồng Phong, THCS Phan Ngọc Hiển, THCS Võ Nguyên Giáp… cũng là những điển hình trong phong trào thi đua “Hai tốt”.

Theo Phòng GD-ĐT huyện, từ năm 2015 - 2020, toàn ngành có 159 tập thể lao động tiên tiến, 103 tập thể lao động xuất sắc, 103 đơn vị được UBND tỉnh tặng bằng khen, 33 đơn vị được tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm học liền kề, 6 đơn vị được UBND tỉnh tặng cờ thi đua và 3 tập thể được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, còn có 5.582 lượt người được công nhận lao động tiên tiến, 563 lượt chiến sĩ thi đua cơ sở, 10 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 15 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT tặng bằng khen và 2 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”…

Tôn vinh những nỗ lực của các đơn vị, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, ngành GD-ĐT huyện Đông Hải đã khen thưởng cho 7 tập thể và 103 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào, các hoạt động lớn của ngành, góp phần làm lan tỏa, dấy lên không khí thi đua sôi nổi trong giai đoạn mới.

Kim Trúc

 

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025

Phát huy những thành tích thi đua đã đạt được trong 5 năm qua, Phòng GD-ĐT huyện Đông Hải đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Cụ thể, toàn ngành sẽ tiếp tục thi đua “Dạy tốt - học tốt”; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”…

Thi đua học tập và rèn luyện trên tinh thần “Mỗi thầy giáo, cô giáo thực hiện tốt Quy định về đạo đức nhà giáo; Tự học về công nghệ thông tin và có một đổi mới trong dạy học hoặc quản lý giáo dục của bản thân”.

Thi đua lao động sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy và học; tiếp tục coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường. Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học; viết và áp dụng các đề tài khoa học và sáng kiến kinh nghiệm.

Tập trung vào việc giảm tối thiểu tiêu cực trong thi, kiểm tra và đánh giá, tiêu cực tuyển sinh đầu cấp, giảm tỷ lệ học sinh (HS) yếu kém, HS bỏ học, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phân hóa đối tượng học, thực hiện tốt đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Đẩy mạnh thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” theo hướng: tổ chức “Tháng khuyến học” từ ngày 2/9 - 2/10 hàng năm; vận động quyên góp quần áo, sách vở cho HS khó khăn theo tinh thần Bộ GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động, góp phần thực hiện “3 đủ” đối với cho HS: “đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở”; mỗi nhà trường đều có nhà vệ sinh và tổ chức cho HS làm vệ sinh sạch sẽ thường xuyên, đảm bảo mỗi nhà trường “xanh - sạch - đẹp - an toàn”; nhận chăm sóc một di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng; tổ chức trò chơi dân gian hoặc hoạt động vui chơi tích cực khác trong trường học…

Phân cấp quản lý tài chính cho các cơ sở giáo dục. Thực hiện tốt “3 công khai” và “4 kiểm tra”; thực hiện tốt việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Thi đua xây dựng cơ quan, trường học “An toàn về an ninh trật tự”, ngăn chặn kịp thời các nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, bài trừ văn hóa đồi trụy, độc hại; giữ gìn, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các thiết bị của cơ quan, trường học…

Thư Các (lược trích)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.