Giáo dục - Học Đường

Ngành GD-ĐT huyện Hòa Bình: Quyết tâm “Dạy tốt - Học tốt” trong năm học 2019 - 2020

Thứ Tư, 04/09/2019 | 16:13

Ngành GD-ĐT huyện Hòa Bình vừa triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Mục tiêu của ngành trong năm học mới là làm cho các hoạt động giáo dục tiếp tục chuyển biến theo hướng “Dạy thật - Học thật” để vươn tới mục tiêu “Dạy tốt - Học tốt”…

Lãnh đạo huyện Hòa Bình trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Năm học 2018 - 2019, với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, toàn ngành đã thực hiện có hiệu quả 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Các hoạt động giáo dục tạo được sự chuyển biến căn bản toàn diện về chất lượng, hiệu quả GD-ĐT ngày một nâng cao; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bố trí đủ về số lượng, đạt chất lượng chuyên môn…

Cụ thể, các trường mầm non đều tổ chức thực hiện chương trình theo đúng quy định, chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm. Tăng cường hoạt động vui chơi, tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm, khám phá. Chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với các nội dung giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường… Theo đó, đến cuối năm học có 99,10% trẻ phát triển về thể chất, 96,75% trẻ phát triển về ngôn ngữ…

Chất lượng giáo dục cấp tiểu học được nâng lên. Trong đó, mô hình trường học mới có 7 trường thực hiện với 54 lớp gồm 1.629 học sinh với kết quả: môn Toán có 99% học sinh đạt từ trung bình trở lên, môn Tiếng Việt có 1.615/1.629 học sinh đạt từ trung bình trở lên. Các lớp chất lượng cao tiếp tục khẳng định chất lượng với 89% học sinh có điểm từ 9 - 10 ở môn Toán, môn Tiếng Việt có 70,7% học sinh đạt điểm từ 9 - 10…

Lãnh đạo Sở GD-KH&CN tặng cờ hạng Nhì khối thi đua các phòng GD-ĐT cho ngành GD-ĐT huyện Hòa Bình. Ảnh: C.K

Cấp THCS có tỷ lệ hình thành và phát triển năng lực đạt 100% (9.431 học sinh), hình thành và phát triển phẩm chất đạt 100%. Có 23,89% học sinh đạt học lực loại giỏi, 37,61% đạt khá, 34,80% đạt trung bình; có 1.258 học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS, đạt 99,29%…

Từ sự nỗ lực của thầy và trò, của cả tập thể, trong năm học vừa qua, ngành GD-ĐT huyện Hòa Bình đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: Cờ thi đua hạng Nhì khối thi đua các phòng GD-ĐT; cờ thi đua hạng Nhất, Nhì khối thi đua tiểu học, hạng Nhì khối thi đua THCS, mầm non… Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân cũng vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Sở GD-KH&CN…

Với nền tảng, động lực đó, trong năm học 2019 - 2020, ngành GD-ĐT huyện xác định tiếp tục chấn chỉnh, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, hiệu quả hoạt động dạy học của giáo viên; nêu cao ý thức tự học, tự rèn luyện để không ngừng hoàn thiện năng lực chuyên môn, phẩm chất, đạo đức của đội ngũ nhà giáo; quan tâm đúng mức và tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động giáo dục đạo đức, hạnh kiểm, kỹ năng, ý thức tự rèn luyện học tập của học sinh, làm cho các hoạt động giáo dục tiếp tục chuyển biến theo hướng “Dạy thật - Học thật” để vươn tới mục tiêu “Dạy tốt - Học tốt”…

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.