Giáo dục - Học Đường

Ngành GD-ĐT huyện Phước Long: Thiết thực lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ Tư, 14/11/2018 | 15:56

Ngày “tết nghề” cận kề cũng là thời khắc mà toàn ngành GD-ĐT huyện Phước Long dồn sức cho nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng. Với phương châm: ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, không khoa trương, hình thức, thầy và trò các đơn vị giáo dục trên địa bàn đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, góp phần nâng chất hoạt động dạy - học. Đó cũng là những món quà tinh thần vô giá dâng tặng thầy cô nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Để chuẩn bị tốt cho ngày 20/11, ngay từ đầu tháng 10, ngành Giáo dục huyện Phước Long đã chỉ đạo các trường tùy theo tình hình thực tế của đơn vị mà tổ chức các phong trào, hoạt động hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam trên tinh thần ý nghĩa, vui tươi, tiết kiệm. Theo đó, các trường đã xây dựng và triển khai nhiều phong trào thi đua chào mừng đa dạng về hình thức, ý nghĩa về nội dung. Các hoạt động này đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần lan tỏa phong trào "học mà chơi, chơi mà học" trong cả đội ngũ giáo viên, học sinh các cấp. Những giờ học, hoạt động phong trào của lớp, của trường thời điểm này không chỉ đơn thuần là những tiết học, hoạt động công ích bình thường mà đó là những tiết học tốt để gặt hoa điểm 10, những hoạt động ý nghĩa làm quà để tri ân thầy cô trong ngày “lễ trọng”!

Thầy và trò Trường THCS thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) chuẩn bị các hoạt động hội thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Đ.K.C

Bên cạnh việc lồng ghép tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với ngành Giáo dục; nêu cao truyền thống “Tôn sư trọng đạo” ngàn đời của dân tộc, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo với sự nghiệp “trồng người” cao cả thông qua những câu chuyện kể…, các đơn vị giáo dục trên địa bàn còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ I và thi đua giai đoạn 2 của từng đơn vị. Trong đó, phải kể đến các hoạt động thi đua dạy tốt - học tốt, thao giảng, hội giảng, báo cáo chuyên đề, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… Học sinh thì xông xáo tham gia các phong trào tuần học tốt, tháng học tốt, hoa điểm 10, viết chữ đẹp, làm báo tường chủ đề “Tri ân thầy cô”… Thầy cô cũng hòa mình vào hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, hội thao ý nghĩa chào đón “tết nghề”.
Đây còn là dịp để các đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua, giữ gìn nền nếp trường lớp, bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh để cải thiện môi trường giáo dục. Việc giúp đỡ học sinh nghèo; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của giáo viên, đặc biệt là nhà giáo đã nghỉ hưu, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm… cũng được các đơn vị đặc biệt quan tâm.
Song song đó, ngành Giáo dục huyện cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường hơn nữa các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, quan tâm công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; chấn chỉnh việc thực thi đạo đức công vụ, chấp hành quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động. Trong quá trình quản lý, giám sát hoạt động dạy - học cần kịp thời phát hiện những nhân tố mới; có biện pháp tuyên truyền, nhân rộng các tập thể điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh để biểu dương kịp thời… 
“Ngày nào em bé cỏn con/ Bây giờ em đã lớn khôn thế này/ Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy/ Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao”, những cánh thư xa, những dòng hồi ức đẹp được bao lớp học trò xưa gửi về trường cũ với nhiều thông điệp ý nghĩa thay lời tri ân càng làm cho những mái đầu đã “bạc phơ vì bụi phấn” ngân ngấn lệ và trân trọng hơn “nghề cao quý” mà mình đã dành cả tâm huyết, tuổi thanh xuân để theo đuổi! Đó là những dòng cảm xúc mà nhiều thầy cô ngành Giáo dục huyện Phước Long có được trong ngày vui trọng đại của nghề mình.
Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.