Giáo dục - Học Đường

Ngành GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi: Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo

Thứ Tư, 28/08/2019 | 16:37

Ngành GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi vừa tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới được ngành xác định là hoàn thành các điều kiện để chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới từ năm học 2020 - 2021. Bên cạnh đó, ngành cũng quan tâm giáo dục đạo đức, hạnh kiểm, kỹ năng, ý thức tự rèn luyện học tập của học sinh; nêu cao ý thức tự học, tự rèn luyện để không ngừng hoàn thiện năng lực chuyên môn của đội ngũ nhà giáo, nhất là nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo...

 Ông Nguyễn Bá Long, Phó Giám đốc Sở GD-KH&CN trao Cờ thi đua các hạng Nhất, Nhì và Ba cho các đơn vị của huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: C.K

Năm học 2018 - 2019, với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể, toàn ngành GD-ĐT Vĩnh Lợi đã thực hiện có hiệu quả 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Các hoạt động giáo dục diễn ra theo đúng tiến độ, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học, tạo được sự chuyển biến căn bản toàn diện về chất lượng, hiệu quả GD-ĐT; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu cũng như chất lượng chuyên môn. Đồng thời, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành, tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ công chức, viên chức.

Từ đó, ngành đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: Cờ thi đua hạng Ba khối thi đua các phòng GD-ĐT, hạng Nhất, Nhì và Ba khối thi đua mầm non, hạng Nhì và Ba khối thi đua tiểu học... trong năm học 2018 - 2019. Tham gia hội thi “Vở sạch - chữ đẹp” tiểu học cấp tỉnh có 28/45 học sinh đoạt giải, đạt tỷ lệ 62,22%; đoạt 19 huy chương tại Đại hội Thể thao học sinh cấp tỉnh; đoạt 19 giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh (2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba và 12 giải Khuyến khích); có 15/26 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh”, chiếm tỷ lệ 57,69%, xếp thứ Nhất toàn đoàn; tham gia hội thi nghiên cứu khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh có 3/5 sản phẩm đoạt giải, chiếm tỷ lệ 60%, xếp thứ Nhất toàn đoàn, qua đó Ban tổ chức chọn 1 sản phẩm của Trường THCS Nguyễn Minh Nhựt dự thi cấp quốc gia…

Từ những kết quả đạt được trong năm học 2018 - 2019, ngành GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020 là: tập trung thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, hoàn thành các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới từ năm học 2020 - 2021; tiếp tục chấn chỉnh công tác tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của các trường, hoạt động dạy và học, trước hết là của cán bộ quản lý, của giáo viên; chấn chỉnh việc chấp hành thi hành công vụ, nêu cao ý thức tự học, tự rèn luyện để không ngừng hoàn thiện năng lực chuyên môn, phẩm chất, đạo đức của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong cơ quan, cơ sở giáo dục; quan tâm giáo dục đạo đức, hạnh kiểm, kỹ năng, ý thức tự rèn luyện học tập của học sinh...

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh ngồi nhầm lớp”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phát huy có hiệu quả các phong trào “Xanh - sạch - đẹp”; “Giúp đỡ học sinh yếu kém”; “Rèn luyện kỹ năng soạn giảng, ra đề của giáo viên”; “Rèn luyện kỹ năng học tập, kỹ năng sống của học sinh”, kế hoạch “Củng cố, kiện toàn chất lượng lớp đầu cấp, các lớp liền kề và hiệu quả giáo dục lớp cuối cấp”...

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.