Giáo dục - Học Đường

Ngành Giáo dục tỉnh: Nêu cao truyền thống “Tôn sư trọng đạo”

Thứ Tư, 07/11/2018 | 15:57

Hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngành Giáo dục tỉnh đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng ngày truyền thống của ngành. Theo đó, các hoạt động đều tập trung nêu cao giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc cho học sinh, lòng tự hào về nghề của các nhà giáo…

Thư viện tỉnh tổ chức triển lãm sách với chủ đề “Tôn sư trọng đạo” tại Trung tâm GDTX tỉnh. Ảnh: C.K

Nhằm góp phần tôn vinh nghề dạy học, giáo dục người học biết gìn giữ truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc, kịp thời động viên đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động trong toàn ngành, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức tốt những hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), nhất là các văn bản của Đảng, Nhà nước thể hiện sự quan tâm đối với ngành GD-ĐT…

Ngành cũng phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam bằng các hoạt động thiết thực, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Theo đó, các trường học đã tích cực tổ chức những hoạt động như: thi đua dạy tốt - học tốt, thao giảng, hội giảng, báo cáo chuyên đề, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao…

Tùy theo tình hình thực tế, các trường đã đẩy mạnh những hoạt động với chủ đề “Tri ân thầy cô” gắn với hành động cụ thể của học sinh bằng những việc làm nhỏ nhưng giàu ý nghĩa, góp phần rèn luyện, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống… Đơn cử như Trường THCS&THPT Trần Văn Lắm (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) ngay từ đầu tháng 10/2018 đã phát động cuộc thi viết với chủ đề “Ơn thầy”.

Đội ngũ nhà giáo cũng tích cực hưởng ứng các hoạt động cho ngày truyền thống của ngành qua nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Có thể kể đến hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh lần VI, năm học 2018 - 2019, diễn ra từ ngày 28/10 - 17/11/2018.

Ngoài các hoạt động thiết thực để chào mừng ngày truyền thống của ngành, các đơn vị cũng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức họp mặt truyền thống, tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu nhằm tôn vinh nghề dạy học trong cộng đồng. Ông Võ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết: “Dịp này, ngành cũng chỉ đạo các trường học quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo. Trong đó, chú trọng rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với nhà giáo, đảm bảo thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời tiền lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên nghề… theo đúng quy định. Đặc biệt là quan tâm các nhà giáo đã nghỉ hưu, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm…”.

Với tinh thần tiết kiệm, tránh phô trương, Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị chỉ tổ chức tọa đàm, ôn lại truyền thống với hình thức gọn nhẹ, trang trọng. Đặc biệt là không tổ chức tặng hoa, chúc mừng các cơ quan quản lý giáo dục, không tổ chức lễ kỷ niệm 20/11 dưới hình thức tập trung học sinh toàn trường để báo cáo thành tích, công lao của thầy cô, của nhà trường, không được huy động phụ huynh và học sinh đóng góp để tặng quà cho thầy, cô giáo…

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.