Giáo dục - Học Đường

Nhiều hoạt động thi đua dạy tốt - học tốt

Thứ Hai, 15/03/2021 | 16:10

Trong học kỳ 1, năm học 2020 - 2021, Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua dạy tốt - học tốt thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh và các phong trào như: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Giúp đỡ học sinh yếu, kém”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xanh hơn  - Sạch hơn - Đẹp hơn”…

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi tặng cờ cho các tập thể đoạt giải trong cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp huyện. Ảnh: M.T

Theo đó, ngành đã tổ chức các kỳ thi, hội thi cấp huyện và tham gia các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh, đạt được nhiều kết quả tốt. Cụ thể là tổ chức hội thi “Viết chữ đẹp” dành cho học sinh tiểu học cấp huyện, kết quả có 106/309 học sinh đoạt giải; hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp mầm non vòng huyện có 26/39 giáo viên đoạt giải. Qua đó, tuyển chọn và thành lập đội tuyển chuẩn bị tham gia cấp tỉnh.

Tổ chức kỳ thi “Chọn học sinh giỏi lớp 9” vòng huyện có 96 em đoạt giải (2 giải Nhất, 8 giải Nhì, 21 giải Ba, 65 giải Khuyến khích). Tổ chức hội thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện, kết quả có 11 giáo viên được công nhận, qua đó tuyển chọn 5 giáo viên tham gia hội thi cấp tỉnh. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, kết quả đã trao 184 huy chương cho các nội dung, trong đó có 46 huy chương Vàng; 46 huy chương Bạc, 92 huy chương Đồng.

Cử đội tuyển tham gia cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh đoạt 4 giải (trong 5 dự án dự thi); gồm 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích, đạt tỷ lệ 80%, xếp hạng Ba toàn đoàn.

Bên cạnh đó, ngành còn tổ chức các hoạt động phát triển năng lực cho học sinh, khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi, các hoạt động phát triển trí tuệ như: Chiếc ô tô mơ ước, ý tưởng trẻ thơ, viết thư quốc tế UPU…

T.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.