Giáo dục - Học Đường

Trên 5.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2017

Thứ Năm, 22/06/2017 | 15:43

* 20 thí sinh bỏ thi môn thi đầu tiên

Sáng 22/6/2017, Hội đồng thi THPT quốc gia 2017 tỉnh (Cụm thi số 61) đồng loạt tổ chức khai mạc kỳ thi tại 13 điểm thi được đặt tại các trường trên địa bàn tỉnh. Cụm thi số 61 đặt tại Bạc Liêu có trên 5.000 thí sinh đăng ký dự thi. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2017 tỉnh đã đến dự khai mạc, động viên thí sinh.

Quang cảnh lễ khai mạc kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại điểm thi số 02, đặt tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Ảnh: C.K

Tại điểm thi số 02 đặt tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2017 tỉnh cùng bà Trần Thị Thanh Hiền, Phó hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2017 tỉnh Bạc Liêu đã dự lễ khai mạc. Hội đồng thi này có 66 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, giám sát, bảo vệ điểm thi với 432 thí sinh dự thi, được bố trí tại 18 phòng thi. Số thí sinh dự thi ở điểm thi số 02 thuộc các trường: THPT Bạc Liêu, THPT Chuyên Bạc Liêu, THPT Phan Ngọc Hiển, THPT Hiệp Thành và học viên của Trung tâm GDTX tỉnh.

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi môn Ngữ văn sáng 22/6/2017 tại điểm thi số 02, đặt tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Ảnh: C.K

* Cùng thời gian trên, tại điểm thi số 05 (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh) cũng diễn ra lễ khai mạc kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia 2017 tỉnh dự lễ khai mạc. Điểm thi này có 212 thí sinh, đến từ 4 trường: Phổ thông Dân tộc nội trú, THCS-THPT Trần Văn Lắm, THPT Lê Thị Riêng và Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Hòa Bình. Có 44 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, phục vụ thi… Các thí sinh được bố trí thi ở 9 phòng.

* Ông Trần Văn Chiêu, Hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu dự khai mạc tại điểm thi số 013 đặt tại Trường THCS Võ Thị Sáu. Điểm thi này có 405 thí sinh dự thi, gồm 15 phòng thi và 61 cán bộ, nhân viên coi thi và phục vụ cho kỳ thi cùng lực lượng công an đảm an toàn cho kỳ thi. Ông Trịnh Văn Điện, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt, trưởng điểm thi số 013 cho biết cơ sở vật chất, công tác y tế, tình hình an ninh đều được đảm bảo và đủ điều kiện phục vụ cho 3 ngày thi diễn ra

Lễ khai mạc kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại điểm thi 08 đặt tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực. Ảnh: N.Q

* Điểm thi số 08 đặt tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực (TX. Giá Rai) cũng đã làm lễ khai mạc kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Đến dự lễ có ông Hàn Ái Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu, thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tỉnh.

Điểm thi số 08 có 394 thí sinh của 3 trường: THPT Nguyễn Trung Trực, THPT Giá Rai và Trung tâm Giáo dục thường xuyên TX. Giá Rai dự thi, các thí sinh tại điểm thi này được sắp xếp thi trong 24 phòng. Điểm thi 08 có 60 giám thị đến từ các trường THPT trong tỉnh, Trường Đại học Bạc Liêu và Trường Đại học Cần Thơ làm nhiệm vụ.

Các thi sinh tại điểm Trường THPT Lê Văn Đẩu vào phòng thi. Ảnh: H.T

* Tại điểm thi số 06 đặt Trường THPT Lê Văn Đẩu (huyện Vĩnh Lợi) có 301 thí sinh dự thi đến từ 3 trường: THPT Lê Văn Đẩu, THPT Vĩnh Hưng, Trung tâm Giáo dục Dạy nghề huyện Vĩnh Lợi (xét tuyển đại học và tốt nghiệp THPT) với 14 phòng thi. Hội đồng coi thi gồm 54 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, bảo vệ và phục vụ y tế.

Thí sinh tại điểm thi số 011 tranh thủ ôn lại bài trước khi bắt đầu thi môn Ngữ văn. ảnh: Đ.K.C

* Điểm thi số 011 đặt tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phước Long) đã tổ chức lễ khai mạc kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Điểm thi này do ông Dương Bình (Hiệu trưởng Trường THPT Bạc Liêu) làm Trưởng điểm thi. Điểm thi số 011 có 560 thí sinh đến từ các trường: THPT Võ Văn Kiệt, Trần Văn Bảy và Trung tâm Giáo dục dạy nghề huyện dự thi, được phân bố tại 24 phòng thi với 81 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ.

* Theo thống kê nhanh của Hội đồng thi THPT quốc gia 2017 tỉnh, trong buổi thi đầu tiên vào sáng cùng ngày đối với môn Ngữ văn, có 4.848 thí sinh có mặt tại phòng thi, đạt 99,59% tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn, vắng 20 thí sinh. Trong đó, điểm thi có số thí sinh vắng nhiều nhất là điểm thi số 013, đặt tại Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu) với 10 thí sinh không đến phòng thi. Điểm thi này có 405 thí sinh tự do đăng ký dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017.

Nhóm P.V 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.