Giáo dục - Học Đường

Trường THCS Thị trấn Phước Long: Điểm sáng của giáo dục huyện nhà

Thứ Tư, 20/11/2019 | 15:52

Trường THCS Thị trấn Phước Long là một trong những ngôi trường có bề dày thành tích dạy tốt - học tốt của huyện Phước Long. Trong các phong trào thi đua, trường đã đoạt được nhiều giải thưởng, xứng đáng là “cánh chim đầu đàn” cấp THCS của huyện nhà.

Năm học 2019 - 2020, trường có 1.300 học sinh với 34 lớp. Trong đó có 8 lớp chất lượng cao với 280 học sinh (35 học sinh/lớp). Theo đánh giá từ kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm cuối năm học 2018 - 2019, các lớp chất lượng cao đều đạt chất lượng tốt. Đây cũng chính là lực lượng nòng cốt của trường trong các phong trào thi đua, thi học sinh giỏi các cấp với những thành tích ấn tượng. Đơn cử như năm học qua, trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện có 28 học sinh của trường đoạt giải, cấp tỉnh có 9 học sinh đoạt giải; có 41 học sinh lớp 8 đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện; 4/4 học sinh đoạt giải tại kỳ thi tin học trẻ cấp huyện; 2/3 học sinh đoạt giải hội thi tin học trẻ cấp tỉnh; đoạt 2 giải Khuyến khích cuộc thi nghiên cứu khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh THCS năm học 2018 - 2019 cấp tỉnh; đoạt giải Ba cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh…

Học sinh Trường THCS Thị trấn Phước Long thi dân vũ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: C.K

Ông Nguyễn Thanh Kiều, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Phước Long, cho biết: “Đội ngũ nhà giáo đứng lớp thường xuyên được sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường nên kiến thức, tay nghề ngày càng vững vàng, được cập nhật các kỹ năng, phương pháp giảng dạy phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng cao”. Các giáo viên của nhà trường cũng đã khẳng định được tay nghề của mình khi mạnh dạn tham gia và đạt thành tích cao trong nhiều “cuộc đua tài” như: Có 20/21 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 5/6 giáo viên đạt giải Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh…

Ngoài dạy tốt - học tốt, trường cũng rất chú trọng đến các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... Đơn cử như nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019), trường đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua như: Giữ gìn nền nếp học tập, trang trí lớp học, dân vũ, giáo viên dạy giỏi cấp trường…

Trúc Ly

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.