Giáo dục - Học Đường

Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019: Điểm vào Trường THPT Chuyên Bạc Liêu cao ngất ngưởng

Thứ Hai, 09/07/2018 | 16:55

Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (gọi tắt là Trường Chuyên) vừa công bố điểm và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT, năm học 2018 - 2019. Nếu so với điểm sàn do Sở GD-ĐT công bố thì điểm trúng tuyển vào Trường Chuyên rất cao.

Thí sinh xem danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT, năm học 2018 - 2019 của Trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Ảnh: C.K

Chỉ tiêu tuyển là 252 học sinh lớp 10, gồm 6 lớp chuyên với 35 học sinh/lớp (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học) và 1 lớp không chuyên với 42 học sinh, trong kỳ thi tuyển sinh được tổ chức vào ngày 1 và 2/6/2018, Trường Chuyên đón nhận 459 thí sinh đăng ký dự tuyển. Sau khi hoàn tất các khâu theo quy định, Trường Chuyên đã công bố điểm và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT, năm học 2018 - 2019. Theo đó, điểm đậu vào lớp 10 của đơn vị này là rất cao nếu so với mặt bằng chung của các trường THPT trên địa bàn tỉnh, nhất là so với điểm sàn do Sở GD-ĐT công bố. Cụ thể, điểm sàn năm nay là 18 (tổng điểm của 3 môn thi Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh, thang điểm 20; còn nếu tính theo thang điểm 10 thì thí sinh chỉ cần đạt 3 điểm/môn). Trong khi đó, để đậu vào lớp 10 của trường Chuyên thì điểm thấp nhất của lớp không chuyên là 80,25 điểm (thang điểm 20) với 4 môn thi, trong đó 3 môn bắt buộc là 50,75 điểm.

Theo thống kê, điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thuộc về thí sinh Tô Hiển Vinh với 96,50 điểm. Đây cũng là thí sinh duy nhất đạt điểm tối đa của 3/4 môn thi trong kỳ thi tuyển sinh, cụ thể là Tiếng Anh (20 điểm), Toán (20 điểm), môn chuyên (20 điểm) và là 1 trong 2 thí sinh đạt 20 điểm của môn chuyên Toán (thí sinh còn lại là Đặng Vũ Tường Nhi). Năm nay, điểm cao nhất của môn chuyên môn Vật lý là 19,50 điểm (tổng điểm cao nhất là 94,25), thấp nhất là 7,50 điểm (tổng điểm thấp nhất là 65,50 điểm); điểm chuyên môn Hóa học cao nhất là 18,50 điểm (tổng điểm cao nhất là 93,25), thấp nhất là 13 điểm (tổng điểm thấp nhất là 70,75 điểm); điểm chuyên môn Sinh học cao nhất là 16,75 điểm (tổng điểm cao nhất là 83,25), thấp nhất là 9 điểm (tổng điểm thấp nhất là 66 điểm); điểm chuyên môn Ngữ văn cao nhất là 17 điểm (tổng điểm cao nhất là 89,50), thấp nhất là 10 điểm (tổng điểm thấp nhất là 70 điểm); điểm chuyên môn Tiếng Anh cao nhất là 19,25 điểm (tổng điểm cao nhất là 95,75), thấp nhất là 15,75 điểm (tổng điểm thấp nhất là 84,50 điểm).

Ông Trương Công Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Chuyên, cho biết: “Cách xét tuyển vào lớp 10 của trường là lấy tổng điểm từ cao xuống thấp đối với từng lớp chuyên. Nếu tổng điểm của 2 thí sinh bằng nhau thì sẽ xét điểm môn chuyên. Nếu thí sinh nào có điểm chuyên cao hơn sẽ được chọn. Còn đối với 42 học sinh của lớp không chuyên làm dự nguồn cho các lớp chuyên thì xét tổng điểm cao nhất của thí sinh thứ 36 - 42 của các lớp chuyên, lấy 36 học sinh. Sau đó xét tổng điểm cao nhất của các thí sinh còn lại để lấy 6 học sinh cho đủ 42 học sinh/lớp không chuyên”.

Có thể thấy, với cách xét tuyển như thế thì dù thí sinh có điểm thấp nhất để đậu vào lớp 10 của đơn vị này (thí sinh thứ 252) cũng có điểm cao “ngất ngưởng” (80,25 điểm, nếu chỉ tính 3 môn bắt buộc là 50,75 điểm) so với phần còn lại.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.