HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh: Triển khai nhiệm vụ và công tác gia đình năm 2018

Thứ Ba, 13/03/2018 | 15:18

* Tặng bằng khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(BL-NV) Ngày 13/3, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH - gọi tắt là BCĐ phong trào) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết quá trình thực hiện phong trào năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ phong trào.

Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh trao bằng khen cho các khóm, ấp giữ vững danh hiệu văn hóa 6 năm liền. Ảnh: N.T

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và được củng cố nâng lên về chất lượng. Trong năm 2017, toàn tỉnh đã vận động Quỹ vì người nghèo được trên 848 triệu đồng, giúp nhiều hộ nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, có trên 99% khóm, ấp góp phần vào việc công nhận, duy trì và giữ vững danh hiệu văn hóa ấp, khóm tại địa phương…

Năm 2018, BCĐ phong trào đề ra nhiều chỉ tiêu nhằm duy trì chất lượng như: công nhận mới 2.000 gia đình văn hóa, nâng tỷ lệ 95,4% gia đình trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa; công nhận 2 khóm, ấp văn hóa; tiếp tục phát động và công nhận 5 đơn vị “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, nâng tỷ lệ đạt 46,8%; vận động thu hút 30% trở lên số người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa - thể thao…

Tại hội nghị, BCĐ phong trào còn trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 34 ấp, khóm có thành tích xuất sắc giữ vững danh hiệu văn hóa 6 năm liền (giai đoạn 2012 - 2017); tặng bằng khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hai năm 2016 - 2017.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.