HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung khảo sát mô hình lúa - tôm ở hai huyện: Phước Long và Hồng Dân

Thứ Sáu, 16/03/2018 | 16:45

(BL-MĐ) Ngày 15/3, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung và lãnh đạo một số sở, ngành khảo sát thực tế các mô hình lúa - tôm ở hai huyện: Phước Long và Hồng Dân.
Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung cùng đoàn cán bộ đến tham quan một số mô hình lúa - tôm của nông dân các xã Phước Long (huyện Phước Long); Lộc Ninh, Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân). Đồng thời kiểm tra tình hình điều tiết nước mặn - ngọt phục vụ nuôi tôm và lúa đông xuân. 

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung (bìa trái) trao đổi với nông dân huyện Hồng Dân về mô hình lúa - tôm. Ảnh: M.Đ
Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung có buổi làm việc với lãnh đạo hai huyện: Phước Long và Hồng Dân về tình hình chuyển đổi sản xuất lúa - tôm. Theo báo cáo, năm 2017 huyện Phước Long mở rộng diện tích lúa - tôm thêm 812ha, nâng tổng số diện tích áp dụng mô hình này lên 9.862ha. Còn huyện Hồng Dân có khoảng 10.000ha chuyển đổi sang mô hình lúa - tôm. Hầu hết các hộ áp dụng mô hình lúa - tôm đạt hiệu quả khá cao, tăng thu nhập, cuộc sống được cải thiện. Tuy nhiên, huyện Hồng Dân còn hơn 1.000ha thiếu nước mặn phục vụ nuôi tôm… 
Huyện Phước Long, Hồng Dân đề nghị tỉnh điều tiết nước hợp lý để đảm bảo đưa nước mặn vào cho nông dân nuôi tôm chính vụ. Đồng thời kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh một số vấn đề như: Đầu tư xây dựng tuyến đê kênh Dân Quân đến kênh 6.000 giáp Phước Long dài 12km. Huyện Phước Long xin mở rộng dự án ở xã Vĩnh Phú Tây; xây dựng các cống ngăn mặn, cầu trên các tuyến đường… 
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung biểu dương việc điều tiết nước của ngành chức năng cũng như các huyện đã chủ động tuyên truyền để nông dân đặt máy sẵn sàng khi đưa nước mặn thì tập trung bơm vào ao nuôi tôm. Đồng thời lưu ý các địa phương khi đề xuất thi công các công trình phải tính đến tổng thể vùng để sử dụng công trình lâu dài khi sau này có âu thuyền Ninh Quới. Ngành chức năng cần chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân để nhân rộng mô hình lúa - tôm. Về vấn đề điều tiết nước, ngành chức năng phải theo dõi, tính toán nguồn nước ngọt và đưa nước mặn cho nông dân khu vực Hồng Dân nuôi tôm. Các khu vực không thể điều tiết đưa nước mặn vào thì địa phương nên khuyến cáo nông dân chuyển đổi sang mô hình khác phù hợp với điều kiện thực tế địa phương…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.