HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung khảo sát một số dự án trồng rừng dọc tuyến đê biển

Thứ Năm, 12/04/2018 | 09:10

(BL-MĐ) Ngày 11/4/2018, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành đi khảo sát thực tế các điểm dọc đê biển để nắm tình hình thực hiện các dự án trồng rừng, chống xói lở, gây bồi, tạo bãi tại các điểm bị sạt lở trên địa bàn tỉnh.

Ông Dương Thành Trung (thứ ba từ phải qua), Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc gây bồi, tạo bãi tại xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải). Ảnh: M.Đ

Theo đó, đoàn đã đến khảo sát thực tế tại khu gây bồi, tạo bãi và trồng rừng chống sạt lở tại Nhà Mát (TP. Bạc Liêu); kinh số 4 thuộc xã Long Điền Đông và thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải).

Hiện nay, tỉnh đang triển khai thực hiện 3 dự án gây bồi, tạo bãi và trồng rừng ở phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu); xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình); xã Long Điền Đông và thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải).

Đoàn cán bộ tỉnh kiểm tra việc thi công kè bảo vệ khu sạt lở ở thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải). Ảnh: M.Đ

Các dự án kè mềm chắn sóng tạo bãi trồng cây gây rừng từ huyện Hòa Bình đến huyện Đông Hải được Công ty Cổ phần xây dựng và sinh thái thủy lợi TP. Hà Nội triển khai thực hiện trong 2 năm. Dự án thực hiện trên địa bàn các xã thuộc huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải với diện tích gần 150ha. Nhìn chung, dự án này hiệu quả và phát huy tác dụng tốt…

Phát biểu tại các điểm khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đánh giá cao các đơn vị thi công các dự án gây bồi, tạo bãi đã thành công, nhất là dự án gây bồi, tạo bãi trồng rừng từ huyện Hòa Bình tới huyện Đông Hải rất hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với đơn vị thực hiện tiếp tục nghiên cứu và trồng rừng tại Nhà Mát (TP. Bạc Liêu).

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.