HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LONG ĐIỀN TÂY, HUYỆN ĐÔNG HẢI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thứ Ba, 18/02/2020 | 16:35

Sáng 18/2/2020, Đảng bộ xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là xã thứ 2 được Tỉnh ủy Bạc Liêu chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Đến dự đại hội còn có đồng chí Cao Văn Học, Phó Vụ Trưởng Vụ địa phương VII, Ủy ban Kiểm tra TW; Đồng chí Phạm Văn Thiều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy…

Lãnh đạo Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Đảng bộ xã Long Điền Tây khóa mới.

Theo báo cáo chính trị trình tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và chủ động khắc phục khó khăn, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nên xã thực hiện khá tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Cụ thể, trong 15 chỉ tiêu của nhiệm kỳ, có 7 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt mục tiêu Nghị quyết. Đặc biệt, có những chỉ tiêu đạt khá cao như: Tổng sản lượng thủy sản đạt 122,8%; Số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 227%; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%... . Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu đến tháng 09 năm nay sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giảm nghèo, được quan tâm chỉ đạo tích cực góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 18,68 % đầu nhiệm kỳ xuống còn 1,63% vào cuối năm 2019 và đến nay xã không còn hộ chính sách thuộc diện nghèo. Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện khá tốt. Công tác xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng được tăng cường thực hiện. Qua đánh giá hàng năm, có trên 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và 10 % tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, tiêu biểu. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) cũng được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét…

Đảng bộ xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội bền vững, toàn diện, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu năm 2025, nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60 triệu đồng trở lên. Hàng năm có từ 85% trở lên Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phan Hùng Việt, Bí thư Huyện ủy Đông Hải, đã đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hội mà xã Đảng bộ Long Điền Tây đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cho rằng, Long Điền Tây là đơn vị có tiềm năng, dư địa lớn về phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghệ cao, sản xuất muối, xã cũng đang có các dự án hạ tầng giao thông đang được triển khai đầu tư... Đây sẽ là điều kiện để xã tập trung các nguồn lực, chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế xã hội năng cao đời sống của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội Đảng bộ xã Long Điền Tây đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIV, nhiệm kỳ (2020 - 2025), gồm 15 đồng chí và bầu chức danh Bí thư cấp ủy khóa mới. Kết quả, đồng chí Đặng Tấn Hùng, tái trúng cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, nhiệm kỳ (2020 - 2025). Đại hội cũng đã bầu 12 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên.

Sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ xã Long Điền Tây, Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các thành viên Tổ chỉ đạo đại hội điểm Tỉnh ủy đã cùng dự phiên họp nhằm rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội các đảng bộ cơ sở còn lại.

Tin, ảnh: Phan Xuyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.