HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại TP. Cần Thơ

Thứ Năm, 19/04/2018 | 09:18

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (bên phải) tiếp ngài Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam trước khi tham dự hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực ĐBSCL tại TP. Cần Thơ.

(BL-MĐ) Chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2018), ngày 18/4, tại TP. Cần Thơ, Bộ Ngoại giao, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”. Tham dự hội nghị có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo các bộ, ngành và 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL, các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Về phía tỉnh Bạc Liêu, tham dự hội nghị có ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Các đại biểu tham dự hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực ĐBSCL tại TP. Cần Thơ.

Theo Bộ Ngoại giao, Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về viện trợ phát triển chính thức ODA, thứ hai về đầu tư trực tiếp nước ngoài, thứ ba về du lịch và thứ tư về trao đổi thương mại. Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản phát triển sâu rộng ở cấp cao và giữa các địa phương hai nước. Đại diện phía Nhật Bản, ngài Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết sẽ tích cực hỗ trợ ĐBSCL trong thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư; hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong vùng tổ chức những sự kiện giao lưu, kết nối với doanh nghiệp Nhật Bản phù hợp với khả năng và nhu cầu từng địa phương... 

Ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu tham quan mô hình trồng rau thủy canh an toàn ứng dụng công nghệ cao trưng bày tại hội nghị. Ảnh: M.Đ

Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư của các địa phương khu vực ĐBSCL với các đối tác Nhật Bản. Trong hai ngày (18 - 19/4), hội nghị tập trung thảo luận hợp tác phát triển trong các lĩnh vực: giao thông, y tế, giáo dục và đào tạo; hợp tác địa phương về lĩnh vực văn hóa, du lịch và lao động; hợp tác kinh tế đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp (sản xuất nông nghiệp, chế biến nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao)…  Ngoài ra, còn có các hoạt động bên lề hội nghị: tham quan các điểm du lịch; thực địa các khu công nghiệp, dự án đang kêu gọi đầu tư, các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại TP. Cần Thơ...

Tại hội nghị diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam với Bộ Ngoại giao Nhật Bản về lĩnh vực hàng không; ký kết hợp tác giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP. Cần Thơ với Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Sakai; ký kết hợp tác giữa Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang với Công ty Dainasa Engineering Nhật Bản…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.