HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

Thứ Ba, 05/05/2020 | 08:23

* Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10/7/2020

(BL-TT) Chiều 4/5/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch để thông qua kế hoạch kỳ họp lần thứ 14 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020), HĐND tỉnh khóa IX. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Minh Chiến; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban ngành.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Theo kế hoạch, dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong hai ngày (9 và 10/7/2020). Từ ngày 16 - 18/6, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri ở các đơn vị bầu cử. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh gồm: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Kỳ họp cũng dự kiến cho ý kiến thông qua 13 nghị quyết chuyên đề, như: Dự thảo nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Dự thảo nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với Bí thư chi bộ và Trưởng khóm, ấp nghỉ công tác; Dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án có sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác...

Quang cảnh hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX. Ảnh: T.T

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam đã ghi nhận các ý kiến thảo luận của đại biểu, đồng thời đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan cần khẩn trương chuẩn bị các nội dung, nghị quyết trình trong kỳ họp tới, các báo cáo của UBND cần hoàn thành sớm. Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành hoàn thành hồ sơ trình HĐND tỉnh đúng thời gian, quy trình, đảm bảo chất lượng; các báo cáo phải đánh giá đầy đủ, chính xác kết quả đạt được và những hạn chế. Bên cạnh đó, yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với HĐND các cấp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, nhất là trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 như hiện nay…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.