HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ

Chủ Nhật, 23/12/2018 | 16:20

Quang cảnh hội nghị.

(BL-CL) Ngày 22/12, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019 chương trình khoa học và công nghệ (KH-CN) phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành vùng Tây Nam bộ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu Ảnh: C.L

Năm 2018, Chương trình Tây Nam bộ tiếp tục hoàn thành 13 nhiệm vụ KH-CN bắt đầu thực hiện từ năm 2015 đến nay, đã nghiệm thu cấp quốc gia 11 nhiệm vụ, chuẩn bị nghiệm thu 1 nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai 21 nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2017. Đồng thời, 2 cơ quan đồng chủ trì Chương trình đã phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí 25 nhiệm vụ đề xuất thực hiện từ năm 2018 (đợt 2), ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện; xác định nhiệm vụ và tuyển chọn các tổ chức chủ trì một số nhiệm vụ đưa vào thực hiện trong kế hoạch năm 2019.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế, như: tiến độ triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn chậm; một số đề tài triển khai còn chậm; kết quả một số ít đề tài đã nghiệm thu cấp quốc gia nhưng khả năng ứng dụng còn hạn chế; có đề tài đang thực hiện nhưng kết quả trên thực địa chưa thật sự thuyết phục về tính mới, tiên tiến, hiệu quả và khả thi để có thể nhân rộng kết quả nghiên cứu phục vụ đời sống, sản xuất; tiến độ giải ngân và thanh quyết toán các đề tài còn chậm…

PGS-TS Huỳnh Thành Đạt cho biết, năm 2019 sẽ tiếp tục củng cố về tổ chức và hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nam bộ; tập trung triển khai thực hiện 21 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2017 và 25 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2018, đồng thời triển khai các nhiệm vụ mới bắt đầu thực hiện từ năm 2019; tổ chức kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ KH-CN về tiến độ thực hiện, nội dung khoa học và tài chính; tổ chức đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH-CN đã kết thúc và kiến nghị đưa vào ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Riêng đối với Bạc Liêu, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lâm Thị Sang, Bạc Liêu là một tỉnh khá trong khu vực về nghiên cứu ứng dụng KH-CN vào nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Tỉnh đã cho triển khai thực hiện một số nhiệm vụ KH-CN điển hình như: “Xây dựng cánh đồng mẫu lớn và ghi chép sổ tay sản xuất lúa Tài nguyên theo hướng GAP” ở các huyện: Vĩnh Lợi, Phước Long và TX. Giá Rai; “Xây dựng mô hình lúa - tôm trong ô đê bao khép kín ở TX. Giá Rai”; “Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật và một số giải pháp để cải tiến quy trình nuôi tôm sú công nghiệp ở Bạc Liêu”…

Hội nghị là diễn đàn để ngành KH-CN Bạc Liêu và các sở, ban ngành của tỉnh có điều kiện trao đổi, tiếp thu nhiều thông tin bổ ích trong việc tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những luận cứ khoa học, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và lĩnh vực KH-CN nói riêng. Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 2 đơn vị đồng chủ trì Chương trình KH-CN cấp quốc gia phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ quan tâm, hỗ trợ và nghiên cứu các đề tài, dự án nhằm giúp tỉnh Bạc Liêu thực hiện tốt 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.