HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp

Thứ Sáu, 22/01/2021 | 13:59

* Họp thành viên Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử tại điểm cầu Bạc Liêu.

Ngày 22/1, Ủy ban MTTQ Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố cả nước về tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu có đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; Nghị quyết tổ chức các hội nghị cử tri lấy ý kiến đối với người ứng cử; công tác kiểm tra, giám sát bầu cử của MTTQ Việt Nam…

* Chiều 21/1, Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức cuộc họp thành viên. Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử chủ trì cuộc họp.

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Cuộc họp đã thông qua dự thảo Đề án số lượng, cơ cấu, thành phần và phân bổ số người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, số lượng đại biểu HĐND tỉnh là 50, trong đó, nữ: 35%; đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi): 15%; ngoài Đảng: 10%; tôn giáo, dân tộc: 2%; đại biểu tái cử: ít nhất 40%. Dự kiến trong tỉnh có 17 đơn vị bầu cử được bầu 50 đại biểu.

Các xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang lập danh sách cử tri và niêm yết theo khu vực bỏ phiếu chậm nhất đến ngày 10/4/2021. Bạc Liêu sẽ công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trước ngày 25/4/2021. Yêu cầu chuẩn bị và tổ chức bầu cử phải đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là ngày hội toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi công dân được thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định; đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao nhất, bầu đủ số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp theo quy định; đại biểu bầu có chất lượng, cơ cấu hợp lý. Bạc Liêu cũng lập 4 tiểu ban và tổ chuyên viên giúp việc bầu cử.

Quang cảnh cuộc họp Ủy ban bầu cử tỉnh. Ảnh: H.T

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh, bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, cuộc bầu cử phải đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng pháp luật, đặc biệt phải thành công tốt đẹp. Sở Nội vụ cần xúc tiến tham mưu tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho lực lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ bầu cử. UBND tỉnh chủ động ngay sau Tết nguyên đán tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử toàn tỉnh; đồng thời UBND cấp huyện, xã rà soát và lập danh sách cử tri; Thường trực HĐND tỉnh hoàn thành Đề án số lượng, cơ cấu, thành phần… để ban hành chính thức; đôn đốc HĐND cấp huyện, cấp xã khẩn trương hoàn thành đề án cấp mình.

Đồng thời, đề nghị Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tập trung tuyên truyền trong Nhân dân, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, mục đích của bầu cử, vận động cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao; tăng cường công tác giám sát trên các địa bàn bầu cử; ngành Công an có kế hoạch đảm bảo an toàn trước, trong và sau bầu cử, nhất là khu vực bỏ phiếu, kiểm phiếu. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Thanh tra, các ngành liên quan hướng dẫn công tác giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử và người ứng  cử chặt chẽ, đúng quy định. Ban Tổ chức các cấp chủ trì làm tham mưu cho cấp ủy về công tác nhân sự. Ủy ban bầu cử cấp huyện phải thành lập trước ngày 7/2/2021.

T.T - H.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.