HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021

Thứ Bảy, 09/01/2021 | 15:59

(BL-KP) Sáng 9/1, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Trần Quốc Vượng đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu, dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy và khối các cơ quan tư pháp.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương - Võ Văn Dũng cho biết, năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao. Theo đó,  triển khai đồng bộ các nội dung, cơ bản đảm bảo tiến độ theo chương trình công tác đã đề ra, đồng thời thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiều nhiệm vụ đột xuất, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, một số nhiệm vụ được thực hiện khá nội trội hơn so với năm 2019 và các năm trước. Đặc biệt là đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng nhiều dự án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp (CCTP), phối hợp tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý hiệu quả nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Tích cực chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, văn bản pháp luật quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về nội chính, PCTN và CCTP. Sâu sát, cụ thể, bản lĩnh, kiên trì, quyết liệt trong tham mưu và phối hợp tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tạo bước đột phá quan trọng trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Trách nhiệm, khách quan, thận trọng, chính xác trong tham mưu, đề xuất những vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trong tham gia ý kiến về công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh. Nền nếp, bài bản, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTN, BCĐ CCTP Trung ương và BCĐ CCTP của các tỉnh, thành phố.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

Hội nghị cũng đã nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận những nội dung trọng tâm về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về công tác nội chính, PCTN và CCTP; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc nâng cao hiệu quả công tác rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội; vấn đề an ninh biên giới, tham nhũng vặt...

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước; trong đó có Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Trần Quốc Vượng yêu cầu cán bộ, công chức của ngành Nội chính Đảng cần tập trung, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cũng như kế hoạch đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế; kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu, kế hoạch của BCĐ Trung ương về PCTN. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác nội chính và PCTN ở địa phương, các bộ, ngành Trung ương.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án luật, văn bản quan trọng về nội chính, PCTN và CCTP; nhất là đối với các dự án luật trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ nhất, thứ hai Quốc hội khóa XV.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.