HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở các địa phương

Thứ Sáu, 03/02/2023 | 18:10

* Nhằm kịp thời thăm hỏi, động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, sáng 3/2, đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm hỏi, động viên gia đình và thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) trên địa bàn huyện Đông Hải và TX. Giá Rai.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng đã đến thăm gia đình các thanh niên Nguyễn Hoàng Thoại (ấp Doanh Điền, xã Điền Hải) và Nguyễn Việt Khái (ấp Gò Cát, xã Điền Hải) của huyện Đông Hải; thanh niên Lê Hoàng Luận (khóm 2, phường Láng Tròn) và Nguyễn Duy Khánh (ấp 18, xã Phong Thạnh A) của TX. Giá Rai. Đây là những thanh niên tiêu biểu, có trình độ 12/12 hoặc chuyên môn đại học, cao đẳng, viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình thanh niên Nguyễn Hoàng Thoại (ấp Doanh Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải).

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng và Bí thư Thị ủy Giá Rai - Huỳnh Công Quân thăm hỏi và tặng quà gia đình thanh niên Nguyễn Duy Khánh (ấp 18, xã Phong Thạnh A, TX. Giá Rai).

Tại các nơi đến, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống kinh tế và hoàn cảnh của từng gia đình, đồng thời động viên gia đình, người thân tạo điều kiện tốt nhất để con em mình yên tâm lên đường nhập ngũ, công tác hậu phương quân đội có chính quyền địa phương chăm lo. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thanh niên lớn lên là phải làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, đó là thực hiện NVQS. Đây là niềm vinh dự không chỉ của riêng bản thân mỗi thanh niên mà còn là niềm tự hào của cả gia đình và địa phương.

Sau khi thăm gia đình thanh niên, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng và lãnh đạo Hội đồng NVQS tỉnh có buổi làm việc với huyện Đông Hải, TX. Giá Rai để nghe báo cáo tình hình công tác chuẩn bị đưa quân và công tác hậu cần quân đội.

Phát biểu tại các buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng cho rằng: Xã, phường thị trấn nào có thanh niên không thực hiện NVQS thì phải xử lý nghiêm trách nhiệm. Riêng huyện Đông Hải cần phối hợp với Đài PT-TH tỉnh thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp về lễ đưa quân năm 2023 phải chu đáo, chặt chẽ. Huyện Đông Hải và TX. Giá Rai phải giao quân đảm bảo quân số và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; việc đưa quân từ xã, phường, thị trấn lên huyện, thị xã phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các xã, thị trấn nắm chắc tình hình thanh niên nhập ngũ để kịp thời động viên, không được chủ quan. Ngày giao quân, các đơn vị lãnh đạo huyện, thị xã và đoàn thể phải phân công đi cùng đoàn đưa quân. Đồng thời quan tâm công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn dịch bệnh…

* Cũng trong ngày 3/2, đồng chí Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh đến kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2023 và thăm một số gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở 2 huyện: Hồng Dân và Phước Long.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình các thanh niên Nguyễn Văn Đĩnh (ấp Trèm Trẹm, thị trấn Ngan Dừa), La Chí Bằng (ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh) của huyện Hồng Dân; Trần Nhật Hào (ấp Long Thành), Nguyễn Triều Thương (ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long) của huyện Phước Long.

Thăm và tặng quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại huyện Phước Long.

Thăm, tặng quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại huyện Hồng Dân.

Tại các nơi đến, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều ân cần thăm hỏi tình hình đời sống các gia đình, động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương quan tâm đến công tác tuyên dương, khen thưởng đối với các gia đình thực hiện tốt Luật NVQS; thực hiện chính sách hậu phương quân đội theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Sau khi thăm gia đình thanh niên, đoàn đã có buổi làm việc với 2 huyện Hồng Dân, Phước Long nhằm kiểm tra, nắm tình hình công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2023 trên địa bàn.

Trong năm, huyện Hồng Dân đã thực hiện đúng, đủ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đúng luật và tạo sự đồng thuận của thanh niên và gia đình trong độ tuổi thực hiện NVQS. Sau khi tiến hành khám tuyển, huyện đã phát lệnh đến 123 thanh niên, tỷ lệ nhận lệnh đạt 100% (chỉ tiêu được giao 118 thanh niên).

Đối với huyện Phước Long, năm 2023, tổng số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên 6.000 công dân. Chỉ tiêu tỉnh giao cho huyện tuyển, gọi 168 thanh niên. Ban CHQS huyện phát lệnh gọi khám sức khỏe 614 công dân, qua đó có 276 công dân trúng tuyển. Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cùng các xã, thị trấn vận động hỗ trợ cho thanh niên lên đường nhập ngũ 1 triệu đồng/thanh niên và cất, sửa chữa 6 căn nhà cho gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 210 triệu đồng. Cả huyện Hồng Dân và Phước Long đều có 100% thanh niên trúng tuyển tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền quyết liệt để thanh niên, gia đình thanh niên chấp hành nghiêm Luật NVQS. Công tác tuyển chọn phải đảm bảo công bằng, khách quan, công khai, dân chủ tạo lòng tin trong Nhân dân, đồng thời chọn ra những thanh niên ưu tú lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đưa quân nào chắc quân đó.

Các địa phương cũng cần tiếp tục quan tâm đến đời sống gia đình thanh niên gặp khó khăn, tạo điều kiện về việc làm, nhà ở… để thanh niên yên tâm tư tưởng. Phân công các tổ chức đoàn thể đến từng gia đình động viên, chia sẻ, nắm bắt sát tình hình thanh niên đã được phát lệnh gọi. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tổ chức chu đáo lễ giao nhận quân, chú ý đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền, vận động thanh niên, gia đình thanh niên không chủ quan vấn đề phòng dịch; phải kiểm tra, đảm bảo thật tốt sức khỏe cho thanh niên để công tác tuyển quân năm 2023 đạt chất lượng, chỉ tiêu được giao.

* Trước đó, chiều 2/2, tại xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình), Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ bàn giao Nhà đồng đội cho gia đình Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp - Nguyễn Văn Nghĩa (nhân viên Trinh sát thuộc Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh) là cán bộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ bàn giao Nhà đồng đội cho Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp - Nguyễn Văn Nghĩa.

Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng trên diện tích 120m2, có kết cấu kiên cố bằng tường gạch, mái lợp tôn, trần thạch cao và la-phông, nền lát gạch bông, gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ, tổng kinh phí xây dựng khoảng 500 triệu đồng. Trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ 60 triệu đồng trích từ Quỹ Nhà đồng đội, phần còn lại là nguồn tích lũy của hai vợ chồng và giúp đỡ của hai bên gia đình. Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tin, ảnh: Minh Đạt - Thanh Hải - Chí Linh - Vĩnh Nghị

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.