HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Nhiều chương trình hành động bám sát nhiệm vụ chuyên môn, thể hiện trách nhiệm của ứng cử viên trước cử tri

Thứ Năm, 06/05/2021 | 10:53

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng (ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh) trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: M.Đ

Khởi động chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT), sáng 6/5, tại hội trường Công an tỉnh đã diễn ra hội nghị TXCT với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị đã thông qua tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 gồm: Bà Nguyễn Thị Dẹn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hận, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; ông Lữ Văn Hùng, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; bà Trần Thúy Phượng, Phó giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, Sở VH, TT, TT&DL Bạc Liêu; và 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 1 gồm: bà Nguyễn Lê Tuyết Dung, Phó trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu; ông Lữ Văn Hùng, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; ông Trần Văn Anh Lan, Phó trưởng phòng Nội chính, Văn Phòng UBND tỉnh; bà Cao Xuân thu Ngọc, Trưởng phòng nghiệp vụ - Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu; ông Huỳnh Hữu Trí, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu.

Tại hội nghị, các ứng cử viên ĐBQH và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri các Phường 1, 2, 5, 7 và 8 (TP. Bạc Liêu). Các ứng cử viên đã trình bày nhiều chương trình hành động bám sát nhiệm vụ chuyên môn, thể hiện trách nhiệm cao trước bà con cử tri. Là ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng đã hứa hẹn sẽ nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đại biểu nhân dân, mọi hoạt động đều phải vì lợi ích chính đáng của Nhân dân; liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, HĐND, các cơ quan chức năng và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị đến nơi đến chốn và đạt hiệu quả cao nhất; có trách nhiệm vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bí thư Tỉnh ủy hứa hẹn, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, với trách nhiệm của người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, ông sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, cùng các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm (2021 - 2025), trong đó chú trọng 5 trụ cột về phát triển kinh tế - xã hội và 3 nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Quyết tâm xây dựng Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực vào cuối năm 2025 và tỉnh khá của cả nước vào năm 2030…”.

Các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh trao đổi với các cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: M.Đ

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động nếu được trúng cử, nhiều cử tri đã bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, những gửi gắm của mình đến các ứng cử viên xoay quanh các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

* Tại xã Vĩnh Mỹ B, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Bình đã tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 9 gồm: ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư Tỉnh đoàn; ông Trần Văn Út - Bí thư Huyện ủy Hòa Bình; bà Trần Thanh Thúy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Bình và bà Lê Thúy Duyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Diệu và 5 vị ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 7 gặp gỡ, tiếp xúc với hơn 100 cử tri ở 4 đơn vị: Thị trấn Hòa Bình, xã Vĩnh Mỹ B, xã Vĩnh Bình và xã Minh Diệu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Thanh Duy (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh) trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hồng Đào

Tại hội nghị, các ứng cử viên đều cam kết nếu trúng cử sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. 

C.Thúy - H.Đào

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.