HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Thực hiện nghiêm Kế hoạch hành động chống khai thác IUU của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Hai, 20/02/2023 | 17:05

* Quyết tâm tháo gỡ “thẻ vàng” của EC

(BL-MĐ) Chiều 20/2/2023, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp trực tuyến với 28 tỉnh, thành ven biển về việc triển khai Kế hoạch hành động chống khai thác IUU của Thủ tướng Chính phủ.

Tại điểm cầu Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều chủ trì hội nghị trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

Tại hội nghị, Bộ NN&PTNT đã triển khai Quyết định 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4 để gỡ thẻ vàng IUU. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, kiểm soát có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và xử phạt nghiêm 100% hành vi khai thác IUU theo quy định. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2023. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống khai thác IUU, coi đây là nhiệm vụ chính trị, ưu tiên, cấp bách, tập trung thực hiện, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng”…

Kế hoạch hành động nhấn mạnh: Đến tháng 5/2023 phải chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Điều tra, xử lý 100% vụ việc tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý và xử phạt 100% các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời điều tra, củng cố hồ sơ, truy tố xét xử các vụ việc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và xử phạt nghiêm 100% hành vi khai thác IUU theo quy định...

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Phùng Đức Tiến cho rằng: Từ đầu năm đến nay, còn một vài tàu khai thác vi phạm vùng biển. Nguyên nhân do các cơ quan chức năng chưa quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc, thực thi pháp luật chưa nghiêm... Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương cần tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc để gỡ “thẻ vàng” của EC. Vì nếu không gỡ “thẻ vàng” thì ảnh hưởng đến sinh kế ngư dân và lớn hơn là ảnh hướng đến vị thế Việt Nam trên thị trường quốc tế. Các cơ quan báo chí cần tăng cường tuyên truyền Kế hoạch hành động chống khai thác IUU của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện nghiêm Kế hoạch hành động chống khai thác IUU của Thủ tướng và quyết tâm tháo gỡ “thẻ vàng” của EC…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.