HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bạc Liêu gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh: Ấn tượng, cảm kích và chuyên nghiệp

Thứ Hai, 18/02/2019 | 15:53

Nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019, đoàn công tác tỉnh Bạc Liêu do ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương tặng quà và lì xì mừng năm mới cho các doanh nghiệp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu với các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại các buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã thông báo với các doanh nghiệp, nhà đầu về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018. Đồng thời, thể hiện quyết tâm của Bạc Liêu phát triển nhanh, bền vững, nhất là thực hiện mục tiêu lớn là đưa tỉnh thoát khỏi tỉnh nghèo, trở thành tỉnh khá trong khu vực. Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Bạc Liêu sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các cam kết với nhà đầu tư; kịp thời lắng nghe, giải quyết những đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đề nghị các doanh nghiệp cùng chung sức, ủng hộ, phối hợp với tỉnh trong việc triển khai thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Tại các buổi gặp mặt, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai dự án. Đồng thời cũng nêu lên những khó khăn, kiến nghị và yêu cầu tỉnh có giải pháp hỗ trợ trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng…, thể hiện quyết tâm và tiến độ triển khai dự án trong năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung thăm Tập đoàn  APEC (Hà Nội). Ảnh: L.D

Một trong những kết quả được các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao tại các buổi gặp mặt và trực tiếp thăm, làm việc với các tập đoàn của Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương và Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung là các doanh nghiệp rất “cảm kích, ấn tượng và chuyên nghiệp của tỉnh”. Đó là ngay những ngày đầu năm mới, Bạc Liêu đã “xuất quân” làm việc với các bộ, ngành Trung ương và quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Điều đó phản ánh sự chỉ đạo quyết liệt và chung sức, chung lòng của cả Đảng bộ vì một Bạc Liêu phát triển. Tinh thần ấy đã tạo tâm lý phấn khởi, khơi dậy quyết tâm để các doanh nghiệp cùng với tỉnh chạy “nước rút” và triển khai, khởi công ngay các dự án trong quý 1 và quý 2/2019, đặc biệt là các dự án phát triển điện gió.

Tại các buổi gặp mặt và làm việc trực tiếp với các tập đoàn, lãnh đạo tỉnh cũng nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đơn cử như ông Ian Nguyễn, Giám đốc điều hành Công ty Delta Offshore Energy, nhà đầu tư dự án Nhà máy sản xuất điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Bạc Liêu, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh đối với dự án. Công ty đang có sự chuẩn bị tích cực cho dự án này. Với quy mô của dự án, công nghệ hiện đại, dự án sẽ cho hiệu quả cao, mang đến nguồn điện sạch. Hay ông Lê Thành Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, khẳng định doanh nghiệp đang khẩn trương thực hiện các dự án đã cam kết, đó là du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng đô thị. Trong năm 2019, Tập đoàn cố gắng hoàn thành các thủ tục và sẽ tiến hành khởi công ngay sau khi có đầy đủ các thủ tục từ tỉnh. FLC mong muốn khi Tập đoàn đến đầu tư tại tỉnh thì sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư đến với Bạc Liêu. Trong thời gian qua, tỉnh cũng đã có sự hỗ trợ tích cực cho Tập đoàn trong quá trình thực hiện dự án. Hoặc khi làm việc với Tập đoàn APEC, ông Nguyễn Đỗ Lăng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn APEC, cho rằng: Với tốc độ phát triển kinh tế tương đối nhanh thì không lý gì không đầu tư các tổ hợp nhà ở, khách sạn, khu mua sắm hiện đại tại tỉnh Bạc Liêu. Tập đoàn nhìn thấy được “khát vọng” của Bạc Liêu, tinh thần quyết liệt của lãnh đạo tỉnh. Do đó, Tập đoàn cũng có “khát vọng” được đầu tư tại Bạc Liêu. Khi các dự án được triển khai xây dựng thành công thì có thể làm thay đổi rất lớn bộ mặt đô thị của TP. Bạc Liêu và góp phần cho Bạc Liêu phát triển…

Phát biểu kết thúc các buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương trân trọng và ghi nhận những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã triển khai các dự án giúp cho Bạc Liêu phát triển. Vì vậy, Bạc Liêu xem sự phát triển và thành công của các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng chính là sự phát triển, thành công của tỉnh. Bởi doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là lực lượng nòng cốt, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bạc Liêu cam kết sẽ luôn đồng hành và chia khó với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng Bạc Liêu thực hiện thành công “khát vọng” đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững và chăm lo tốt cho nhân dân để ai cũng có cuộc sống ấm no, giàu có. Cũng như thông báo về những định hướng, chiến lược của tỉnh trong việc phát triển 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các ngành tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phục vụ tốt cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp một năm mới sức khỏe, thành công và mang lại nhiều kết quả phấn khởi nhất…

LƯ DŨNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.