HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Thứ Năm, 03/12/2020 | 10:06

Sáng ngày 03/12/2020, Trường Chính trị Châu Văn Đặng đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Vương Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam trao quyết định nghỉ chờ hưởng bảo hiểm xã hội cho TS. Trần Quốc Nông.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Tấn Cận - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu đã triển khai quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/12/2020 đối với đồng chí Trần Quốc Nông, sinh năm 1962,  nguyên Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng.

Đồng thời, đồng chí Lê Tấn Cận cũng công bố Quyết định số 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Võ Văn Lực, Phó Hiệu trưởng giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng, thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Đồng chí Võ Văn Lực sinh năm 1975; quê quán xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình; trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Chính trị học.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Chính trị Châu Văn Đặng cho đồng chí Võ Văn Lực.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của cả 2 đồng chí được trao quyết định. Đồng chí Lê Thị Ái Nam chúc mừng đồng chí Trần Quốc Nông đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng giao, đặc biệt là đều hoàn thành rất tốt ở nhiều cương vị như: Bí thư Tỉnh Đoàn; Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông; Hiệu trưởng trường Chính trị Châu Văn Đặng… Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng đồng chí Nông khi nghỉ hưu tiếp tục dõi theo, truyền đạt kinh nghiệm trong quản lí lãnh đạo điều hành, giảng dạy cho thế hệ đi sau, tiếp tục cống hiến cho các hoạt động xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với đồng chí Võ Văn Lực, đồng chí Lê Thị Ái Nam khẳng định sự nỗ lực, đóng góp trong xây dựng và phát triển nhà trường của bản thân đồng chí trong thời gian qua. Từ đó, đồng chí đã nhận được sự tín nhiệm lớn để được đứng vào đội ngũ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nay được Ban thường vụ Tỉnh ủy phân công bổ nhiệm giữ Hiệu trưởng.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chịp ảnh lưu niệm với đồng chí Trần Quốc Nông và đồng chí Võ Văn Lực.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh: ở cương vị người đứng đầu, đồng chí Võ Văn Lực cần nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa trong việc học hỏi kinh nghiệm người đi trước; xây dựng trung tâm đoàn kết; đặc biệt là tiếp tục nhiệm vụ trọng tâm của trường là đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của trường. Trong đó, nhà trường cần chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua việc ứng dụng KHCN; bên cạnh cung cấp kiến thức lý luận cho học viên cần gắn với thực tiễn, thực tế để sau khi đào tạo, học viên có thể áp dụng vào công việc, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh ủy, liên kết với các trường, Học viện Trung ương để tổ chức các lớp bồi dưỡng, bổ sung kiến thức mới kịp thời cho cán bộ quản lý cấp tỉnh; quan tâm hường dẫn nghiệp vụ, chuyên môn các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện để nâng cao trình độ, chuẩn hóa trình đội ngũ lý luận chính trị, kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ cơ sở...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Lực, bày tỏ sự vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tín nhiệm, tin tưởng trao trọng trách mới. Đồng thời khẳng định quyết tâm nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ nhà trường, tận tâm với công việc, tích cực học tập, nghiên cứu, bám sát yêu cầu thực tế, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.

Tin, ảnh: Tuyết Thanh - Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.