HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

UBND tỉnh: Hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng lần II

Thứ Sáu, 07/06/2019 | 18:17

(BL-LD) Chiều 7/6/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng lần II, nhằm tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ các công trình, dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: P.T.C

Theo báo cáo của Sở TN&MT, toàn tỉnh hiện có 54 dự án; trong đó có 16 dự án đã và đang triển khai công tác bồi thường, còn 38 dự án vẫn còn yêu cầu, khiếu nại, chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân của việc chậm trễ là do công tác quản lý đất đai còn buông lỏng, còn để người dân chiếm đất; chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người bị thu hồi đất hiểu rõ quy định của Nhà nước để tạo sự đồng thuận; cán bộ tham gia công tác giải phóng mặt bằng còn hạn chế về năng lực; việc điều chỉnh giá đất để tính bồi thường gặp khó khăn…
Theo ý kiến của các đại biểu, cần phải công khai, minh bạch các dự án, thông tin về dự án nhiều lần, giá bồi thường; phải tạo thêm quỹ đất để thực hiện tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi. 
Đánh giá về công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương cho rằng: Thời gian qua cả hệ thống chính trị đã vào cuộc một cách quyết liệt, công sức bỏ ra rất lớn nhưng kết quả mang lại không như mong muốn, không tương xứng với công sức bỏ ra. Do cách làm rời rạc, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương không chặt chẽ; phương pháp, cách làm không khoa học, thiếu triệt để; trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa được phát huy; việc thực hiện còn vướng một số cơ chế chính sách; sự vào cuộc ngay từ đầu của cả hệ thống chính trị để đối thoại, thuyết phục, tuyên truyền nhân dân chưa tốt; các cơ quan truyền thông cũng chưa tích cực…
Để giải quyết những khó khăn, bất cập và hạn chế trên, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương chỉ đạo: Cả hệ thống chính trị phải xác định làm tốt công tác giải phóng mặt bằng là khâu độ phá để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần quán triệt 3 mục tiêu lớn là: quyết liệt, triệt để và dứt điểm. Muốn dứt điểm, muốn triệt để phải có kế hoạch, có phương án và có cả hệ thống chính trị vào cuộc ngay từ đầu. Thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm. Trước hết, tập trung giải quyết những dự án động lực, những dự án trọng điểm, những dự án mà dư luận đang quan tâm, bức xúc; nếu Nhà nước đã thực hiện đủ các chính sách mà cán bộ, đảng viên không chấp hành thì phải xử lý nghiêm. Đối với những nơi đã giao đất sạch mà chủ đầu tư không thực hiện thì phải kiên quyết xử lý; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong việc tích cực tuyên truyền về giải phóng mặt bằng; khen những điển hình tốt, phê phán những trường hợp không chấp hành, nhất là trong cán bộ, đảng viên…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.