HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

UBND tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức Tết Chôl-chnăm-thmây 2018

Thứ Tư, 28/03/2018 | 17:08

(BL-HT) Chiều 27/3/2018, tại UBND huyện Hòa Bình, ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tổ chức Tết Chôl-chnăm-thmây 2018 chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng tết cổ truyền của đồng bào Khmer (ảnh).

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động mừng Tết Chôl-chnăm-thmây như: tuyên dương 100 hộ gia đình Khmer tiêu biểu vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững; tặng nhà tình thương cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; họp mặt sư sãi, cán bộ mừng Tết Chôl-chnăm-thmây; tổ chức chương trình nghệ thuật do Bạc Liêu và Sóc Trăng phối hợp thực hiện; triển lãm ảnh hoạt động của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chăm lo, phát triển vùng tập trung đông đồng bào Khmer sinh sống, phản ánh đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của đồng bào dân tộc; thành lập đoàn cán bộ Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách, chùa Khmer; vận động tặng 3.000 suất quà cho đồng bào Khmer...

Ông Vương Phương Nam nhấn mạnh, Chôl-chnăm-thmây là tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đồng bào Khmer. Do đó, các sở, ban ngành hữu quan và địa phương trong tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức các hoạt động mừng Tết Chôl-chnăm-thmây đúng kế hoạch, đảm bảo tốt các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm; tạo mọi điều kiện cho đồng bào Khmer nghèo đón tết đầm ấm, hạnh phúc; hỗ trợ chùa Khmer tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao tạo sinh khí vui tươi trong dịp tết; tuyên truyền đồng bào đón tết đúng quy định, trên tinh thần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Khmer.

Ban chỉ đạo tổ chức Tết Chôl-chnăm-thmây 2018 đã khảo sát và chọn chùa Hòa Bình cũ (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) làm điểm tổ chức chương trình nghệ thuật mừng tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.