Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Bình: Ý nghĩa thiết thực từ Hội thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 04/10/2017 | 17:20

Huyện Hòa Bình vừa tổ chức thành công Hội thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề “Nhớ mãi ơn người”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa thiết thực của Hòa Bình nhằm góp phần cho công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Bình trao giấy khen cho đại diện các tập thể đoạt giải tại hội thi. Ảnh: X.T

Hội thi là một trong những việc làm cụ thể, thiết thực thể hiện quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng; nâng cao phẩm chất chính trị, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Đặc biệt, hội thi có sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ về công tác chỉ đạo và có kế hoạch, thể lệ cụ thể chuyển đến từng chi bộ, đảng bộ trước thời gian thi gần 2 tháng để các đơn vị chủ động tích cực khi tham gia. Do đó về cơ bản, 215 thí sinh của 25 đội đến từ 25 chi bộ, đảng bộ tham gia dự thi đã có sự đầu tư công phu, thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo trong cách tuyên truyền, xây dựng tiểu phẩm, bài thuyết trình sát trọng tâm và các phần thi đã bám sát nội dung của Ban tổ chức hội thi đặt ra qua từng phần thi. Ở phần thi văn nghệ, các đội đều đã trình bày một tác phẩm âm nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước. Nếu phần thi hiểu biết (thông qua hình thức hái hoa dân chủ, trả lời câu hỏi) đã giúp các đội tìm hiểu sâu hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nắm bắt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng thì ở phần thi thuyết trình, đã giúp thí sinh từng đội tìm hiểu về giá trị to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thể hiện được kỹ năng thông tin, tuyên truyền qua các hình thức hùng biện, kể chuyện. Ở phần thi tiểu phẩm các đội có sự tập dượt, dàn dựng công phu, công việc thường ngày của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở từng cơ quan, đơn vị đã được liên hệ sinh động, cụ thể với việc học tập và làm theo gương Bác…

Cụ thể, với tiểu phẩm “Điều nên nhớ”, Đội Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Hòa Bình đã khéo léo đưa nội dung phần thi liên hệ trực tiếp với thủ tục phiền hà, tắc trách trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Kết quả, đội đã nhận được số điểm tuyệt đối của Ban giám khảo và sự cổ vũ nhiệt tình của đội ngũ cổ động viên… 

Ông Phạm Minh Luyến - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Bình đánh giá: Qua hội thi cho thấy có nhiều phần thi, nhiều tiết mục với nội dung phong phú, hấp dẫn. Mặc dù có những phần thi, nhiều thí sinh mới tham gia lần đầu như: Nguyễn Tú Duy (đơn vị Công an huyện) và Võ Thúy An (đơn vị xã Minh Diệu), nhưng với sự đầu tư kỹ lưỡng, cách thể hiện truyền cảm và thể hiện được tấm lòng kính yêu đối với Bác qua những câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được liên hệ sát với thực tiễn cuộc sống…, và đã đoạt giải Nhất và Nhì phần thi hùng biện. Thông qua hội thi đã góp phần đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Đồng thời qua đó còn giúp cho từng tập thể, cá nhân phấn đấu làm những việc tốt để hợp thành nhiều việc tốt, trở thành động lực lớn hơn, hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền, thực hiện việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tăng cường sự đoàn kết trong quá trình thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.