Các mặt hàng thủy sản tăng giá

Thứ Tư, 17/05/2017 | 16:28

Hiện nay, giá các mặt hàng thủy sản tăng khá cao nên bà con làm nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản trong tỉnh phấn khởi.

Nông dân huyện Đông Hải thu hoạch tôm thẻ chân trắng. Ảnh: C.L

Cụ thể, tôm sú loại 15 con/kg giá 340.000 đồng, loại 25 - 30 con/kg giá 230.000 đồng, tôm chân trắng loại 60 con/kg giá 135.000 đồng, loại 80 con/kg giá 110.000 đồng, loại 120 con/kg giá 85.000 đồng.

Đáng chú ý là giá cua gạch son loại I tăng gần 200.000 đồng/kg với mức giá trên thị trường hiện nay là từ 450.000 - 600.000 đồng/kg. Nguyên nhân của việc tăng giá cua là do đang vào cuối vụ nuôi, người dân thu hoạch cua gần xong, chuẩn bị xuống giống vụ cua mới, dẫn đến nguồn cung sụt giảm.

Giá các mặt hàng thủy hải sản tăng, người nuôi trồng và khai thác thủy sản phấn khởi. Tuy nhiên, đối với nhiều người nội trợ thì đây là giai đoạn “tạm ngừng” sử dụng các mặt hàng này cho bữa cơm gia đình, hoặc chỉ mua với một lượng ít để tiết kiệm chi tiêu. Chị Nguyễn Kim Huệ (phường 1, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Con tôi rất thích ăn hải sản, nhất là tôm. Song, do giá tôm quá cao nên tôi chỉ mua vài con về cho con”.

Thời tiết đang vào đầu mùa mưa, đây là điều kiện thuận lợi để bà con thả giống. Mặt khác, các hộ nuôi tôm công nghiệp (xuống giống sớm) cũng đang chuẩn bị thu hoạch tôm. Vì vậy có nhiều khả năng giá các mặt hàng thủy hải sản sẽ “giảm nhiệt” trong thời gian tới.

NGUYỄN CHÍ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.