Hưởng ứng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)

​Doanh nghiệp, doanh nhân Bạc Liêu: Nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Thứ Tư, 11/10/2017 | 15:37

So với các địa phương khác, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Bạc Liêu không nhiều. Song, nhờ sự năng động, sáng tạo mà có những doanh nghiệp, doanh nhân được xếp vào hàng tiêu biểu của cả nước. Điều đáng nói là các doanh nghiệp, doanh nhân đã không ngừng trưởng thành và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung tặng bằng khen tuyên dương các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: L.D

NHỮNG DOANH NGHIỆP ĐIỂN HÌNH

Với vị trí nằm xa các trung tâm kinh tế lớn, nên việc thu hút các doanh nghiệp, doanh nhân về Bạc Liêu đầu tư không phải là chuyện dễ. Thế nhưng, với quyết tâm đưa Bạc Liêu thoát khỏi danh sách các tỉnh kém phát triển của khu vực và cả nước, Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều giải pháp và xem phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân là mục tiêu chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với quyết tâm đó, hàng loạt cơ chế, chính sách ưu đãi được ban hành, góp phần tạo nên những động lực, cơ hội cho nhiều doanh nghiệp, doanh nhân phát huy hết sở trường, thế mạnh và từng bước xây dựng thương hiệu, khẳng định vị trí của mình. Cũng như có tác động to lớn đến việc giúp Bạc Liêu khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và tăng thu ngân sách. Điển hình trong hoạt động chế biến thủy sản xuất khẩu có Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Âu Vững (TX. Giá Rai) - là doanh nghiệp được xếp trong tốp 10 về các doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn trong nhiều năm liền. Hay trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, Bạc Liêu cũng có nhiều doanh nghiệp được xếp vào tốp đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao vào nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh và được Bộ NN&PTNT cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: Công ty Cổ phần Việt Úc Bạc Liêu trong lĩnh vực sản xuất giống thủy sản công nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trúc Anh trong lĩnh vực chế phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản và Công ty TNHH MTV Hải Nguyên trong lĩnh vực nuôi tôm công nghiệp…

Không chỉ có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy hải sản xuất khẩu, Bạc Liêu còn có những doanh nghiệp, doanh nhân được xếp vào nhóm “năng động bậc nhất” trong việc biến các khó khăn, thách thức trở thành cơ hội và tạo ra khả năng cạnh tranh mới. Điển hình như Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu năm qua phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh và nhiều nơi bị mất thị phần, nhưng với việc đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ, khẳng định thương hiệu, chất lượng và nâng cao các dịch vụ hỗ trợ đã góp phần làm tăng sản lượng tiêu thụ và mở rộng thêm thị trường tiêu thụ ngoài tỉnh tăng hơn 40%. Hoặc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, đến nay đã phát hành vé bán ở 15 tỉnh, thành phố trong cả nước và luôn nằm trong tốp các tỉnh, thành của khu vực miền Nam tiêu thụ mạnh về vé số…

Với những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh đã được Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành vinh danh gắn với những danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Cúp bông hồng vàng, giải thưởng “Sao vàng đất Việt”, giải thưởng “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc”…

Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu ủng hộ quỹ An sinh xã hội TP. Bạc Liêu năm 2016. Ảnh: L.D

TRỞ THÀNH MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG

Có thể nói, năm 2017 là một năm mang nhiều ý nghĩa và đánh dấu sự kiện rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 10/NQ-TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và để cụ thể hóa nghị quyết này, mới đây Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động để thực hiện. Theo đó, Chính phủ xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu như: hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ít rủi ro, nhằm thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường; bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng; tăng cường khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và các nguồn lực; hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức, tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 10/NQ-TW nhằm quán triệt tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, ngăn chặn mọi biểu hiện của quan hệ “lợi ích nhóm”, thao túng chính sách để trục lợi bất chính…

Với chương trình hành động và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, hứa hẹn sẽ tạo nên những động lực to lớn cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh và cả nước phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế toàn cầu.

Chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần tự lực, tự cường, lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, gắn bó với lợi ích của đất nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của các chủ doanh nghiệp. Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh, có ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với xã hội và kỹ năng lãnh đạo, quản trị cao; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân.

(Trích Nghị quyết số 10/NQ-TW)

KIM TRUNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.