Mô hình nhà nông
Huyện Phước Long: Nông dân phát triển mô hình chăn nuôi gia trại
Cách đây 2 năm, huyện Phước Long chỉ có 3 hộ gia đình nuôi heo theo hướng gia trại, còn lại chủ yếu là nuôi nhỏ, lẻ. Chỉ qua 3 năm, do mô hình gia trại đem lại hiệu quả cao nên bà con đã phát triển lên 130 gia trại, nâng tổng đàn heo của huyện lên 60.000 con.
Mô hình nuôi heo theo quy trình khép kín được nhiều hộ chăn nuôi huyện Phước Long áp dụng. Ảnh: M.L
Chị Nguyễn Thị Nhi (xã Vĩnh Thanh), cho biết: “Ban đầu, do vốn ít lại thiếu kinh nghiệm nên tôi chỉ chăn nuôi heo nhỏ lẻ theo hình thức kinh tế hộ. Sau khi xuất chuồng lứa heo đầu tiên, thấy hiệu quả thiết thực nên tôi đầu tư chuồng trại quy mô lớn hơn. Bây giờ trong chuồng luôn có 10 con heo nái sinh sản và 100 con heo thịt. Hiện bầy heo thịt gần đến thời điểm xuất chuồng cộng thêm giá heo hơi tăng, tôi rất vui”.
Cũng xuất phát điểm ban đầu chỉ vài con heo thịt, thu nhập bấp bênh, thế nhưng, từ khi đầu tư chuồng trại nuôi heo theo quy trình khép kín, trung bình mỗi năm chị Lâm Diệu Hiền (38 tuổi, ngụ xã Hưng Phú) thu nhập trên 100 triệu đồng. Hiện nay, chị Hiền luôn duy trì trong chuồng trên 10 con heo nái, ước tính mỗi năm cho xuất chuồng gần 100 con heo thịt.
Ông Lâm Chí Trung, Trạm Thú y huyện Phước Long, nhận xét: “Trước đây, đa phần các hộ dân chỉ nuôi heo quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả mang lại không cao lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Chăn nuôi theo mô hình khép kín có sự liên kết giữa các khâu được coi là giải pháp tối ưu, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, tăng năng suất, vừa hạn chế ô nhiễm môi trường, cũng như giảm khả năng mắc và lây truyền dịch bệnh trên đàn vật nuôi”.
Nhằm giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng lợi nhuận, Trạm Thú y huyện thường xuyên mở lớp tập huấn, hướng dẫn bà con xây dựng chuồng trại đúng quy chuẩn, nâng cao hiểu biết về chăn nuôi cũng như phòng ngừa dịch bệnh trên đàn heo. Bên cạnh đó, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ bà con có điều kiện đầu tư chuồng trại, xây hầm biogas tạo khí đốt đáp ứng nhu cầu sinh hoạt”.
Mô hình chăn nuôi heo gia trại (khép kín) mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, giúp người chăn nuôi giảm bớt rủi ro, dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
MINH LUÂN
- Bắt quả tang hơn 6,5 triệu con tôm giống chưa qua kiểm dịch
- Huyện Phước Long: Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt hơn 99%
- Thả hơn 4,7 triệu con tôm giống xuống biển để tái tạo nguồn lợi thủy sản
- Công nhận xã Hiệp Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục
- Nhận ngay ưu đãi cùng khuyến mại nạp thẻ VinaPhone tháng 4/2024