Giáo dục - Học Đường
Trường Trung cấp Nghề Bạc Liêu: Không đủ học viên để mở lớp
Đến trường Trung cấp Nghề Bạc Liêu trong giờ dạy học, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được sự vắng vẻ ở đây. Nhiều nhà xưởng còn trống, cửa đóng then cài. Có duy nhất phòng học nằm trên tầng 1 đang dạy môn Thiết kế đồ họa cho… 10 học viên!
Muôn vàn khó khăn
Trường Trung cấp Nghề Bạc Liêu được thành lập năm 2006. Nơi hoạt động ban đầu chỉ là một văn phòng nhỏ trong trụ sở Sở LĐ-TB&XH. Năm 2008, trường di dời đến cơ sở cũ của Sở VH-TT&DL. Ở địa điểm này, trường chỉ mở được một số lớp ngắn hạn. Đầu năm 2011, trường được dời đến cơ sở mới tại xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi). Mang tiếng là trường, nhưng thật ra ở đây chỉ có 1 dãy phòng lầu và 2 nhà xưởng chưa được trang bị thiết bị dạy học.
Cứ ngỡ an cư sẽ lạc nghiệp, nhưng hoạt động của trường cũng chẳng khả quan. Năm đầu tiên tuyển sinh 5 ngành trung cấp (Kỹ thuật điện, Sửa chữa lắp ráp máy lạnh và điều hòa không khí…), trường chỉ tuyển được 20 học viên. Sang năm thứ hai càng bi đát hơn, chỉ có 10 học viên đăng ký rải rác ở các ngành nên không thể mở lớp. Vì thế, trường đã tư vấn các học viên và mở được lớp Thiết kế đồ họa.
Trường Trung cấp Nghề Bạc Liêu vắng vẻ ngay cả trong ngày làm việc. Ảnh: H.T |
Công tác tuyển sinh gian nan là thế, còn kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên cũng gặp không ít khó khăn. Mỗi năm, trường được cấp khoảng 1 tỷ đồng để chi trả lương cán bộ, giảng viên, hoạt động tuyển sinh, điện nước và nhiều khoản chi phí phụ khác. Theo bản vẽ thiết kế, hiện trường còn hơn 20 hạng mục chưa được xây dựng vì thiếu kinh phí. Chất lượng đào tạo cũng chưa đạt hiệu quả cao vì số lượng giảng viên còn mỏng.
Cần sự chung tay từ nhiều phía
Nguyên nhân dẫn đến sự khó khăn trong công tác tuyển sinh, ông Tạ Việt Tuyển, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề, cho rằng: Do trường mới được xây dựng, chưa khẳng định được tên tuổi. Và tâm lý người học khi nghe tới trường trung cấp thì không mấy ưa chuộng. Chưa kể, hiện nay, mức lương cho bậc trung cấp tại các cơ quan, công ty vẫn chưa có quy định cụ thể. Ngoài ra, việc đảm bảo đầu ra cho các học viên sau khi ra trường là một bài toán khó - cũng là nguyên nhân khiến giới trẻ tỉnh nhà không “mặn mà” khi nhắc đến trường Trung cấp Nghề.
Để duy trì hoạt động, trường đang mở thêm các lớp Kỹ thuật trình chiếu Powerpiont và cho giảng viên học thêm lớp sửa chữa laptop để về dạy… nhằm có thêm nguồn thu. Tuy nhiên, đó chỉ là biện pháp tạm thời. Theo kiến nghị của trường, về lâu dài, Sở LĐ-TB&XH cần có sự hỗ trợ về kinh phí hoạt động, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Nhất là các cấp lãnh đạo cần có văn bản quy định cụ thể mức lương đối với hệ trung cấp nghề và đưa ra quy định những xí nghiệp, công ty trong tỉnh khi tuyển nhân công phải có chứng chỉ, bằng cấp nghề. Về phía người học, cần có cái nhìn thoáng hơn đối với việc học nghề. Vì học trung cấp nghề vừa tiết kiệm kinh phí, vừa đào tạo cho các bạn tay nghề để có thể lập thân, lập nghiệp không chỉ trong các công ty, xí nghiệp, mà còn ứng dụng vào sản xuất tại gia đình.
Hữu Thọ
- Bắt quả tang hơn 6,5 triệu con tôm giống chưa qua kiểm dịch
- Huyện Phước Long: Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt hơn 99%
- Thả hơn 4,7 triệu con tôm giống xuống biển để tái tạo nguồn lợi thủy sản
- Công nhận xã Hiệp Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục
- Nhận ngay ưu đãi cùng khuyến mại nạp thẻ VinaPhone tháng 4/2024