Về nguồn tại khu căn cứ Tỉnh ủy: Sự “trở về” đầy ý nghĩa

Thứ Tư, 12/12/2012 | 19:33

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, lực lượng đoàn viên công chức Khối các cơ quan tỉnh đã có chuyến về nguồn làm công tác xã hội đầy ý nghĩa tại khu căn cứ Tỉnh ủy (ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân). Chuyến đi này không chỉ là hoạt động công tác xã hội, mà còn là sự “trở về” thăm lại vùng đất cách mạng.

Đoàn viên công chức (là y, bác sĩ) Khối các cơ quan tỉnh khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con ấp Cây Cui. Ảnh: Y.N

Mới 5 giờ sáng, các bạn trẻ đã có mặt tại điểm tập kết để bắt đầu cho hành trình của chuyến về nguồn. Sau hơn 2 giờ xuất phát, vượt chặng đường hơn 60km, đoàn đã đến khu căn cứ Tỉnh ủy. Khi biết có đoàn thanh niên tình nguyện về làm công tác xã hội, bà con đã đến tụ họp tại khu căn cứ từ rất sớm. Người đến để nhận quà, người đi khám bệnh miễn phí, người mang theo cả thau chậu đựng mùng mền để nhờ tẩm thuốc phòng dịch bệnh.

Không để bà con phải chờ đợi, ngay sau lễ ra mắt, các thành viên trong đoàn nhanh chóng bắt tay vào công việc. Từng nhóm được phân công đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau. Nhóm phát quang bụi rậm, nhóm khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, nhóm tẩm mùng và phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, nhóm phát gạo cho hộ nghèo… Có những bạn trẻ vốn chỉ quen với công việc chuyên môn nên khá bỡ ngỡ với nhiệm vụ được giao. Nhưng chỉ một lúc sau, họ đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc.

Những lùm cỏ dại mọc hai bên đường chỉ trong thoáng chốc đã được thu dọn gọn ghẽ. Nhờ vậy, con lộ nông thôn được thông thoáng, thuận tiện cho việc đi lại của bà con. Còn nhóm y - bác sĩ tình nguyện, vì không muốn bà con đến khám bệnh phải chờ lâu nên làm luôn cả buổi trưa. Tất cả thành viên trong đoàn công tác xã hội ai cũng làm việc hăng say, quên cả mệt nhọc.

Những món quà mà đoàn công tác xã hội mang đến cho bà con vùng căn cứ tuy không lớn nhưng đầy ý nghĩa. Đó là 500kg gạo tặng người nghèo, tẩm 500 cái mùng phòng chống bệnh, tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách, phát quang bụi rậm, khám và cấp thuốc cho 500 đối tượng là gia đình chính sách và hộ nghèo… Qua đó, phần nào san sẻ những khó khăn với bà con vùng căn cứ. Ông Nguyễn Thanh Tân, 73 tuổi (ấp Cây Cui) bày tỏ: “Bà con ở ấp này rất mừng và cảm động trước sự quan tâm, chia sẻ của các cháu. Các cháu đã làm những việc rất thiết thực để giúp bà con địa phương”.

Điều khiến nhiều người cảm động nhất là dù vẫn còn mệt sau một chặng đường dài, nhưng các bạn trẻ vẫn tranh thủ đến thăm hỏi từng hộ gia đình chính sách. Những món quà tặng các cô chú tuy không lớn về vật chất, nhưng thể hiện sự tri ân sâu sắc của lớp người trẻ hôm nay đối với thế hệ cha anh. Bạn Hoàng Bách (Chi đoàn Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, chia sẻ: “Mỗi chuyến làm công tác xã hội đều có ý nghĩa, thể hiện tinh thần tình nguyện của thanh niên. Chuyến về nguồn lần này giúp mình và các bạn hiểu thêm truyền thống anh hùng của nhân dân vùng đất Ninh Thạnh Lợi nói chung và ấp Cây Cui nói riêng”.

Vùng đất Ninh Thạnh Lợi ghi dấu với sự kiện người nông dân Trần Kim Túc (Chủ Chọt) đã lãnh đạo nông dân đứng lên chống lại bọn cường quyền ác bá. Trong kháng chiến, nơi đây là khu căn cứ Tỉnh ủy được sự che chở, bao bọc của người dân. Những sự kiện này như “sợi chỉ đỏ” kết nối để thế hệ trẻ hôm nay tìm về cội nguồn và hiểu thêm những giá trị lịch sử, sự kiên cường, bất khuất của thế hệ cha anh.

Yến Nhi

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.