Giáo dục - Học Đường

Huyện Phước Long: Lần đầu tổ chức Hội thi Giai điệu tuổi hồng

Chủ Nhật, 13/01/2013 | 09:33

* Trao 14 giải A cuộc thi đồ dùng dạy học

(BL-NQ) Tối 12/1/2013, Phòng GD-ĐT huyện Phước Long lần đầu tiên tổ chức Hội thi Giai điệu tuổi hồng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở (THCS).

Mỗi xã, thị trấn cử một đội thi với 22 học sinh/đội. Có 56 tiết mục của 2 cấp học dự thi. Nội dung các tiết mục mang chủ đề về tình yêu quê hương, thầy cô, đặc biệt theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT, các tiết mục tập trung khai thác đề tài dân ca, văn hóa đồng bào dân tộc Khmer để tăng tính giáo dục truyền thống, văn hóa địa phương đối với học sinh.

Sản phẩm “Mô hình cột mốc đảo Trường Sa” của thí sinh Nguyễn Đăng Khải, trường THCS B Phước Long (huyện Phước Long).

Giải Nhất hội thi thuộc về tiết mục múa “Cô giáo em là hoa Êpang” của trường Tiểu học C thị trấn Phước Long. Ba giải Nhì thuộc về các tiết mục của trường THCS A xã Phước Long, THCS thị trấn Phước Long và THCS A Hưng Phú. Ban tổ chức còn trao 2 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các tiết mục khác.

* Cũng trong ngày 12/1/2013, Phòng GD-ĐT huyện Phước Long đã kết thúc Hội thi đồ dùng dạy học. Khối mầm non - mẫu giáo có 121 sản phẩm gửi dự thi, khối tiểu học có 163 sản phẩm, khối THCS có 132 sản phẩm. Kết quả, khối mầm non - mẫu giáo đoạt 8 giải A, 28 giải B, 15 giải C; khối tiểu học: 1A, 27B, 46C; khối THCS: 5A, 19B, 33C. Thị trấn Phước Long là đơn vị đoạt nhiều giải A nhất ở cả 3 khối.

Các sản phẩm đoạt giải A và B, sau hội thi sẽ được chọn để gửi dự thi cấp tỉnh.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.