Giáo dục - Học Đường

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh: Mái nhà chung của cán bộ, giáo viên

Thứ Hai, 14/01/2013 | 20:37

Nhiều năm qua, tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh luôn kề vai sát cánh cùng người lao động, đoàn viên trong suốt quá trình công tác, lao động. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã chứng tỏ tổ chức Công đoàn là mái nhà chung của lực lượng cán bộ, công nhân, viên chức, giáo viên trong ngành bằng việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.

Từ năm học 2007 - 2008, Công đoàn ngành Giáo dục Bạc Liêu đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc Sở GD-ĐT thực hiện tốt các chế độ chính sách của ngành đầy đủ, kịp thời, từ đó đời sống của các giáo viên và người lao động trong ngành luôn ổn định. Nổi bật nhất là Công đoàn ngành đã phát động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2013 - 2018) ra mắt đại hội. Ảnh: C.K

Công tác chăm lo đời sống vật chất cho người lao động trong ngành luôn được quan tâm chu đáo. Tất cả Công đoàn ngành Giáo dục các huyện, thành phố và công đoàn cơ sở tại các trường đều tổ chức tương trợ các trường hợp đoàn viên gặp khó khăn; cho đoàn viên vay vốn với số tiền trên 2 tỷ đồng; xây dựng 65 căn nhà “mái ấm công đoàn”, nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho giáo viên nghèo… Hàng năm, có trên 5.000 đoàn viên được hỗ trợ vốn với số tiền trên 8 tỷ đồng từ chương trình trợ vốn nội bộ do Công đoàn ngành Giáo dục phát động.

Ngoài ra, công đoàn cơ sở các đơn vị, trường học còn thường xuyên tổ chức nhiều đợt khám sức khỏe định kỳ, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên… Hàng năm, có trên 9.000 lượt công đoàn viên được đi tham quan, du lịch; các phong trào văn nghệ, thể thao được duy trì, chất lượng được nâng lên… Bên cạnh đó, Công đoàn ngành đã phát động cán bộ, giáo viên trong ngành tham gia, hưởng ứng các cuộc thi viết như: “Đề xuất ý tưởng, giải pháp thực hiện cải cách hành chính”, “Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia”, “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”, “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin - trung hậu - đảm đang”… Tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống các loại bệnh, tuyên truyền phòng chống khói thuốc lá trong cơ quan, trường học, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ…

Xác định trọng trách của mình, nhiệm kỳ 2013 - 2018, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phấn đấu vì mục tiêu “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực” phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, vì lợi ích và vị trí xã hội của nhà giáo và những người lao động trong ngành. Đồng thời khắc phục những yếu kém, tiêu cực; xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động… Từ đó, góp phần phát triển sự nghiệp GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trước mắt và trong tương lai.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.