Địa danh Châu Hưng

Thứ Sáu, 18/01/2013 | 20:49

Châu Hưng là địa danh không đơn nhất, có ở một số địa phương khác nhau như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre… Nhưng người ta hay lầm lẫn địa danh Châu Hưng của Bạc Liêu và Sóc Trăng bởi 2 địa danh này ở gần như thuộc 2 xã giáp ranh nhau là huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) và huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng).

Ở Bạc Liêu, hiện địa danh Châu Hưng là tên một thị trấn, có nguồn gốc là xã Châu Hưng nhưng xã Châu Hưng được tách ra một xã khác gọi là Châu Hưng A (ngày 5/7/2002). Địa danh Châu Hưng có lịch sử khá lâu đời, thuộc nhóm địa danh đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 19. Địa bạ triều Nguyễn được soạn vào thời gian này đã ghi tên thôn Châu Hưng. Ngày 5/1/1876, được gọi là làng. Làng Châu Hưng được đổi gọi thành xã vào tháng 8/1954.

Việc thành lập thị trấn Châu Hưng khá đặc biệt. Thông thường, khi chia địa giới của một số địa phương, Chính phủ thường ra một văn bản, trong đó nêu lên nhiều trường hợp nhưng riêng việc thành lập thị trấn Châu Hưng là một nội dung duy nhất của một văn bản.

Quyết định số 174 ngày 21/4/1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã của tỉnh Hậu Giang đề cập đến việc điều chỉnh chia xã ở huyện Long Mỹ, Thạnh Trị, Kế Sách, Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ. Trong đó, ở huyện Thạnh Trị, chia xã Châu Hưng thành 2 xã Châu Hưng và xã Nam Quang. Còn Nghị định số 57, ngày 6/4/2007 của Chính phủ chỉ nêu một việc duy nhất là thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu). Điều 1 Nghị định này nêu:

“Thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi trên cơ sở toàn bộ 3.155ha diện tích tự nhiên và 11.311 nhân khẩu của xã Châu Hưng, điều chỉnh 265,23ha diện tích tự nhiên và 1.438 nhân khẩu của xã Châu Thới.

Thị trấn Châu Hưng có 3.420,23ha diện tích tự nhiên và 12.749 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Châu Hưng: Đông giáp xã Hưng Hội và xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Tây giáp xã Châu Thới và xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi; Nam giáp phường 7, thị xã Bạc Liêu và xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi; Bắc giáp xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Châu Thới còn lại 4.273,77ha diện tích tự nhiên và 14.493 nhân khẩu.

Huyện Vĩnh Lợi có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Hưng Hội, Hưng Thành, Châu Hưng A, Châu Thới, Long Thạnh, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A và thị trấn Châu Hưng”.

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Châu Hưng rất nổi bật so với nhiều đơn vị khác ở Bạc Liêu. Chỉ riêng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Châu Hưng là nơi cung cấp sức người, sức của cho cách mạng, huy động dân quân du kích bao vây các đồn bốt địch, phá lộ, đào hào, kết hợp với quân chủ lực bao vây và tiến đánh thị xã Bạc Liêu.

T.C

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.